xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Độc chiêu "giữ chân" người dân của IS

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Hàng chục ngàn người dân Iraq mắc kẹt ở TP Falluja, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đang cạn kiệt thực phẩm và thuốc men khi lực lượng an ninh bao vây nơi đây.

Quân đội Iraq và lực lượng người Shiite được Iran hậu thuẫn, cùng với sự hỗ trợ của các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã bao vây Falluja cuối năm ngoái - cách thủ đô Baghdad ở thung lũng sông Euphrates khoảng 50 km về phía Tây.

 

Lực lượng người Shiite bắn rốc két nhằm vào IS bên ngoài TP Falluja. Ảnh: Reuters
Lực lượng người Shiite bắn rốc két nhằm vào IS bên ngoài TP Falluja. Ảnh: Reuters

 

Những người dân bị bao vây tại TP Falluja cho biết qua điện thoại rằng một số người đã chết vì đói và thiếu thốn về y tế. Tuy nhiên, do an ninh bất ổn và phương tiện thông tin liên lạc nghèo nàn trong thành phố này nên chưa thể xác nhận được tình trạng nghiêm trọng tới mức nào.

Ông Sohaib al-Rawi, Thống đốc của tỉnh Anbar bao gồm TP Fallujah, kêu gọi liên minh do Mỹ dẫn đầu thả hàng viện trợ nhân đạo từ máy bay cho những người dân bị mắc kẹt trong thành phố. Ông cho rằng đây là cách duy nhất để chuyển hàng viện trợ sau khi IS cài mìn các lối vào thành phố để ngăn người dân rời khỏi đây.

Ông Falih al-Essawi, Phó Chủ tịch hội đồng tỉnh Anbar, cho hay IS đã biến Fallujah thành “trung tâm giam giữ lớn”.

“Lực lượng an ninh kiểm soát hầu hết các khu vực xung quanh Fallujah. Chiến thắng này giúp giảm các cuộc tấn công của IS bên ngoài thành phố nhưng người dân mắc kẹt đang phải trả cái giá quá đắt” - ông Essawi cảnh báo nguy cơ thảm họa nhân đạo. Liên minh do Mỹ dẫn đầu ước tính có khoảng 400 tay súng IS ở TP Falluja mặc dù các nhà phân tích cho rằng con số này gần 1.000 người. Liên minh này từng thả nước và thực phẩm cho người dân cộng đồng Yazidi bị mắc kẹt ở núi Sinjar trong năm 2014. Tuy nhiên phát ngôn viên liên minh này tại Baghdad cho rằng việc IS kiểm soát Fallujah gây khó khăn cho hoạt động tương tự bởi chưa chắc người dân sẽ nhận được hàng cứu trợ.

Falluja, pháo đài lâu năm của các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni, là thành phố Iraq đầu tiên rơi vào tay IS hồi tháng 1-2014.

Mỹ dồn lực giúp Iraq tái chiếm TP Mosul

Một quan chức cấp cao Mỹ hôm 1-2 cho biết Mỹ sẵn sàng triển khai trực thăng chiến đấu Apache và các cố vấn quân sự giúp Iraq tái chiếm TP Mosul từ tay IS.

Trung tướng Sean MacFarland, người đứng đầu liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS ở Iraq và Syria, cho biết ông đang tìm cách chiếm lại Mosul càng nhanh càng tốt nhưng không bình luận về tuyên bố của Baghdad về khả năng giành lại quyền kiểm soát vào cuối năm nay.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết muốn đẩy nhanh chiến dịch chống IS và kêu gọi các đồng minh tăng cường đóng góp quân sự để nỗ lực tiêu diệt IS ở Iraq và Syria.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo