xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phê bình ông Donald Trump, Hàn Quốc trông cậy vào Tổng thống Biden

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ trích nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của cựu Tổng thống Donald Trump khi cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ “vòng vo” với Triều Tiên và “không thành công”.

Ông Moon đã gọi việc phi hạt nhân hóa là "vấn đề sống còn" đối với Hàn Quốc và thúc giục Tổng thống Joe Biden nối lại các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau gần hai năm bế tắc. Ông Moon dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Biden trong tháng tới ở Washington.

Tổng thống Moon nói với tờ The New York Times: "Tôi hy vọng ông Biden sẽ trở thành tổng thống ghi dấu trong lịch sử đạt được bước tiến thực chất và không thể đảo ngược cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và giải quyết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

Đổi giọng về ông Donald Trump, Hàn Quốc trông cậy vào Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore hồi tháng 6-2018. Ảnh: The Straits Times

Đề cập đến cựu tổng thống Mỹ, ông Moon cho rằng: "Ông Trump xử lý vòng vo và không thể thành công trong vấn đề này. Điểm khởi đầu quan trọng nhất đối với cả hai chính phủ là phải có thiện chí đối thoại và sớm đối thoại trực tiếp với nhau".

Ông Moon cũng kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề Triều Tiên và những vấn đề khác, đồng thời cảnh báo nếu căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế thế giới gia tăng, Triều Tiên có thể lợi dụng tình hình.

Đổi giọng về ông Donald Trump, Hàn Quốc trông cậy vào Tổng thống Biden - Ảnh 2.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại biên giới hai nước hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ-Triều Tiên và sự tương tác về ngoại giao chưa từng có giữa ông Trump và ông Kim đã nhanh chóng trở nên tồi tệ sau khi hai nước không thể đạt được thỏa thuận thực chất về phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Sau khi ông Biden nhậm chức, Triều Tiên nhanh chóng bác nỗ lực tái khởi động đàm phán và cảnh báo Mỹ nên kiềm chế nếu "muốn yên giấc trong 4 năm tới". Triều Tiên cũng tiến hành vụ thử vũ khí lớn đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 3 bằng cách bắn hai tên lửa đạn đạo ra biển.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo