xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối phó "xác sống điện thoại thông minh" trên đường

Cao Lực

Giới chức TP Ilsan của Hàn Quốc, quốc gia có tỉ lệ người dùng điện thoại thông minh cao nhất thế giới, đã lắp đặt hệ thống đèn LED và đèn laser tại khu vực vạch kẻ đường để cảnh báo "xác sống điện thoại thông minh" ngước mắt lên nhìn và tài xế lái xe chậm lại - Reuters đưa tin ngày 19-3.

Được thiết kế bởi Viện Kỹ thuật dân sự và Công nghệ xây dựng Hàn Quốc (KICT), hệ thống nói trên ra đời vì lo ngại tai nạn giao thông liên quan đến những người có thói quen vừa di chuyển vừa dùng điện thoại, ngay cả khi băng qua đường.

Ngoài đèn LED màu đỏ, vàng và xanh dương trên vỉa hè, "xác sống điện thoại thông minh" còn được đèn laser trên các trụ điện và một ứng dụng điện thoại phát tín hiệu cảnh báo để họ biết rằng họ sắp băng qua đường. Cùng lúc, những người lái xe được hệ thống đèn nhấp nháy cảnh báo để giảm tốc độ. KICT khẳng định quá trình thử nghiệm đối với khoảng 1.000 phương tiện cho thấy tỉ lệ hiệu quả lên đến 83,4%.

Đối phó xác sống điện thoại thông minh trên đường - Ảnh 1.

Ngoài đèn LED và đèn laser, “thây ma điện thoại” Hàn Quốc còn được một ứng dụng điện thoại gửi tín hiệu cảnh báo khi sắp băng qua đường Ảnh: REUTERS

"Ngày càng có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến "xác sống điện thoại thông minh" tại vạch kẻ đường, vì thế hệ thống này rất cần thiết để ngăn chặn tai nạn" - chuyên gia Kim Jong-hoon của KICT nhận định, đồng thời cho biết mỗi hệ thống cảnh báo đa chiều nói trên có giá 13.250 USD và được vận hành bởi các cảm biến radar và camera nhiệt.

Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách Hàn Quốc chỉ mới cho lắp đặt hệ thống cảnh báo "xác sống điện thoại thông minh" tại Ilsan, cách thủ đô Seoul khoảng 30 km về phía Tây Bắc nhưng nhiều khả năng hệ thống này sẽ được triển khai khắp nước - theo KICT.

Tương tự Ilsan, giới chức TP Tel Aviv - Israel cũng đã triển khai biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông liên quan đến "xác sống điện thoại thông minh". Theo đó, trong khuôn khổ dự án thí điểm được bắt đầu vào đầu tháng 3 này, các dải đèn LED đã được lắp đặt trên vỉa hè (ngay trước vạch kẻ đường) và chúng sẽ đổi màu theo màu đèn tín hiệu giao thông để thu hút sự chú ý của người đi bộ.

Israel và Hàn Quốc không phải là những quốc gia đầu tiên triển khai biện pháp an toàn đặc biệt dành cho những người có thói quen vừa di chuyển vừa sử dụng điện thoại. Singapore, Úc và Đức cũng đã thực hiện các biện pháp tương tự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo