xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón hai quan chức hàng đầu Mỹ, Ukraine đưa ra đề nghị đặc biệt?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ukraine được cho là yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng hơn khi Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Kiev ngày 24-4.

Reuters đưa tin hai ông Blinken và Austin tới thủ đô Kiev để thảo luận về đề nghị cung cấp vũ khí hạng nặng hơn của Ukraine. Chuyến thăm này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy công bố hôm 23-4 dù Nhà Trắng chưa xác nhận và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Cố vấn tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych, xác nhận trên truyền hình vào tối 24-4 (giờ địa phương) rằng hai ông Blinken và Austin “đang tổ chức hội đàm” với nhà lãnh đạo Ukraine tại Kiev. Chi tiết cuộc gặp chưa được công bố.

Đón hai quan chức hàng đầu Mỹ, Ukraine đưa ra đề nghị đặc biệt? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ảnh: Thai PBS World

Hiện tại, chưa thấy dấu hiệu xung đột Nga - Ukraine (bắt đầu từ hôm 24-2) có dấu hiệu kết thúc. Bà Nataliya Krasnopolskaia, sơ tán từ TP Odesa đến thủ đô Prague - Cộng hòa Czech tháng trước, nói với Reuters: "Tôi cầu cho nỗi kinh hoàng này ở Ukraine sớm kết thúc và chúng tôi có thể trở về nhà".

Thống đốc vùng Luhansk Serhiy Gaidai phàn nàn rằng Lễ Phục sinh hôm 24-4 bị ảnh hưởng bởi giao tranh đang diễn ra. Ông cho biết 7 nhà thờ ở vùng Luhansk bị trúng đạn của pháo binh Nga. 

Phát biểu tại nhà thờ chính tòa Thánh Sophia 1.000 năm tuổi ở Kiev, ông Zelenskiy tuyên bố Ukraine sẽ không bị đánh bại và cầu nguyện hạnh phúc cho trẻ em và những bà mẹ. 

Trước đây, ông Zelenskiy yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng hơn để tái chiếm các vùng lãnh thổ bị mất kiểm soát. Theo Reuters, Washington và các đồng minh NATO dường như sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này. Anh cam kết gửi xe quân sự và xem xét cung cấp xe tăng cho Ba Lan để Ba Lan chuyển xe tăng T-72 (do Nga thiết kế) cho Ukraine.

Đón hai quan chức hàng đầu Mỹ, Ukraine đưa ra đề nghị đặc biệt? - Ảnh 2.

Quang cảnh đổ nát ở Mariupol hôm 24-4. Ảnh: Reuters

Đón hai quan chức hàng đầu Mỹ, Ukraine đưa ra đề nghị đặc biệt? - Ảnh 3.
Đón hai quan chức hàng đầu Mỹ, Ukraine đưa ra đề nghị đặc biệt? - Ảnh 4.

Nhà cửa và xe cộ bị phá hủy ở Odesa hôm 24-4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sau cuộc điện đàm với ông Zelenskiy đã đồng ý hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Nga với Ukraine.

Trong khi đó, cố vấn tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych, hôm 24-4 cho biết lực lượng Nga đang gây sức ép lên nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol với sự hỗ trợ trên không và pháo binh. Quân đội trong khu phức hợp nhà máy thép đang cố gắng phản công.

Ukraine ước tính "hàng chục ngàn dân thường đã thiệt mạng ở Mariupol và 100.000 người vẫn mắc kẹt trong thành phố". Liên Hiệp Quốc và Hội Chữ thập đỏ tin rằng ít nhất hàng ngàn người ở Mariupol đã bị giết.

Ukraine cũng khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công vào hai vùng Donetsk và Luhansk một ngày trước đó, phá hủy 4 xe tăng, 15 xe bọc thép và 5 hệ thống pháo binh. Tình báo quân sự Anh tiết lộ sự kháng cự của Ukraine rất mạnh, đặc biệt là ở khu vực Donbas nhưng Nga đang đạt được một số bước tiến.

Hôm 24-4, theo RT, Nga cho biết đã bắn tên lửa vào 8 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm 4 kho vũ khí ở Đông Bắc Kharkiv và một cơ sở bị cho là sản xuất chất nổ cho quân đội Ukraine ở Dnipropetrovsk.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo