xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đòn thuế mới của Mỹ sắp có hiệu lực

Xuân Mai

Đợt tăng thuế 15% lên 300 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-9 cho dù thương chiến có dấu hiệu hạ nhiệt thể hiện qua tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump.

Thông báo tăng thuế sẽ được đăng trên tạp chí chính phủ Mỹ vào ngày 30-8, một tuần sau khi ông Trump ra lệnh chính thức tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc trong 2 đợt vào ngày 1-9 tới và ngày 15-12. Động thái này đáp trả quyết định đánh thuế bổ sung từ 5% đến 10% đối với 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ của Trung Quốc trước đó.

Quyết định tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc của ông Trump đối mặt không ít chỉ trích từ các tổ chức bán lẻ và người tiêu dùng tại Mỹ. Ông David French, Phó Chủ tịch cấp cao tại Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ, cho hay: "Các doanh nghiệp không thể lập kế hoạch tương lai trong tình hình hiện nay. Biện pháp của chính quyền rõ ràng không hiệu quả; việc áp thêm thuế lên các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ không phải là cách đối phó".

Liên quan đến thương chiến Mỹ - Trung, Bộ Thương mại Mỹ đã nhận được hơn 130 đơn từ các công ty muốn xin cấp giấy phép bán hàng cho Tập đoàn Huawei, gần 2 tháng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cấp phép cho một số mặt hàng. Tuy nhiên, các nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền ông Trump vẫn chưa cấp bất kỳ giấy phép nào để bán linh kiện cho Huawei, tập đoàn Trung Quốc đang nằm trong danh sách đen của Mỹ. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng với những thông điệp thay đổi của ông Trump làm giảm hy vọng về việc cấp phép bán hàng cho Huawei.

Đòn thuế mới của Mỹ sắp có hiệu lực - Ảnh 1.

Một số mặt hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc được đặt tại nhà kho ở bang California - Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ông William Reinsch, một cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ, cho hay: "Không ai trong giới hành pháp biết ông Trump đang muốn gì và họ sợ phải đưa ra quyết định khi không biết gì chắc chắn". Tỏ ra lạc quan, ông Derek Scissors, chuyên gia về Trung Quốc của Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận định bước đột phá tiềm năng trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung có thể thúc đẩy quá trình cấp giấy phép bán hàng cho Huawei, có khả năng sớm nhất là vào tháng 9. Phái đoàn đàm phán thương mại hai nước dự kiến gặp nhau vào tháng tới tại Washington nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo