xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Donald Trump bị thành phố Mỹ cấm cửa

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thị trưởng Rick Kriseman của TP St Petersburg, bang Florida – Mỹ hôm 7-12 cấm ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump bước chân vào thành phố sau phát ngôn kỳ thị người Hồi giáo nhập cư.

Ông Trump hôm 7-12 kêu gọi Mỹ cấm người Hồi giáo vào nước này sau khi xảy ra vụ xả súng tại Trung tâm Vùng Inland (IRC) ở TP San Bernardino, bang California hôm 2-12 làm 14 người thiệt mạng. 2 nghi phạm xả súng là người Hồi giáo cực đoan.

Ngay lập tức, ông Trump hứng chịu búa rìu chỉ trích từ nhiều phía, bao gồm thành viên 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Nhà Trắng, các đối thủ tranh cử tổng thống của ông Trump, ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney (Đảng Cộng hòa), thống đốc bang Ohio John Kasich, Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Lindsey Graham, thống đốc bang New Jersey Chris Christie và Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio nằm trong số những người chỉ trích ông trùm truyền thông Mỹ kịch liệt nhất.

 

Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters
Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters

 

Ông Cheney cho biết ý tưởng của ông Trump “đi ngược lại tất cả mọi thứ mà chúng ta đang ủng hộ và tin tưởng”. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Jeb Bush mô tả ông này “bị loạn trí” và các chính sách của ông Trump không quan trọng. Một số người khác dùng những từ ngữ nặng nề hơn trên mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự phản đối. Họ gọi ông Trump là kẻ phân biệt chủng tộc, theo chủ nghĩa phát xít và có đức tin mù quáng.

Trong khi đó, bà Hillary Clinton cũng đăng tin nhắn lên Twitter, nói rằng ý kiến của ông Trump “đáng bị khiển trách, thành kiến và gây chia rẽ”. Còn giám đốc điều hành Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo Nihad Awad thẳng thừng nhận xét: “Đây là một sự sỉ nhục đến từ người muốn đảm nhận chức vụ cao nhất trong đất nước. Đó là sự thiếu thận trọng và đơn giản ông ấy không phải người Mỹ. Donald Trump có vẻ giống như nhà lãnh đạo của một đám đông phân biệt chủng tộc đối với người da đen hơn là một quốc gia vĩ đại như của chúng tôi”.

Chủ tịch Trung tâm Chính sách An ninh (CSP) Frank Gaffney Jr. cùng Trung tâm Nghiên cứu luật người nghèo miền Nam nước Mỹ (SPLC), ví ông Trump là một kẻ “sợ người Hồi giáo” khét tiếng nhất từ trước đến nay. Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Lindsey Graham cũng nhảy vào bình luận trên mạng xã hội, gọi lời lẽ của đại gia bất động sản là khoa trương và đi từ mức độ ngớ ngẩn đến nguy hiểm.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói với đài MSNBC rằng ông Trump đang muốn khai thác mặt tối của một vấn đề, nhắm vào nỗi sợ hãi của người dân để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của mình. So với các ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa khác, ý tưởng của ông Trump dường như hơi quá đà vì các ứng viên đồng đảng của ông chỉ muốn Tổng thống Barack Obama ngưng kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria chạy trốn xung đột vào năm tới.

Trả lời phỏng vấn trên đài Fox News, ông Trump cho biết đề xuất của mình không ngăn cản người Hồi giáo đang phục vụ trong quân đội Mỹ ở nước ngoài trở về nước cũng như không áp dụng đối với những người Hồi giáo đang sinh sống tại Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo