xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Donald Trump sợ bị hỏi về bình luận ngày 11-9

P.Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) - Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump tối 16-10 liên tục né tránh câu hỏi của phóng viên về bình luận của mình, trong đó chỉ trích cựu Tổng thống George W. Bush phải chia sẻ trách nhiệm sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 vì nó xảy ra dưới thời của ông.

Trong cuộc phỏng vấn của đài CNN, phóng viên đài này hỏi ông Trump rằng liệu ông có nghĩ vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 là do lỗi của cựu TT Bush, ông lắng nghe câu hỏi nhưng sau đó lảng sang chuyện khác.

Vài phút sau, ông Trump tiếp tục không trả lời câu hỏi về phản ứng của mình đối với những bình luận của ông Jeb Bush – em trai cựu TT Bush, người cũng tham gia tranh cử tổng thống 2016 – trên mạng xã hội Twitter. Tính ra ông trùm truyền thông Mỹ bỏ qua ít nhất 6 câu hỏi liên quan đến anh em nhà Bush.

 

Ông Donald Trump trả lời đài CNN tối 16-10. Ảnh: CNN
Ông Donald Trump trả lời đài CNN tối 16-10. Ảnh: CNN

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Trump nói ngụ ý rằng cựu TT Bush phải chịu trách nhiệm một phần vì để xảy ra vụ khủng bố làm chết gần 3.000 người. Ông phát biểu trên đài Bloomberg TV: “Khi các bạn nói về George Bush, tôi muốn nói rằng, Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) sụp đổ trong thời gian ông ấy còn làm ở văn phòng”.

Đến buổi chiều, ông Jeb Bush mô tả lời chỉ trích của ông Trump là “đáng khinh bỉ”. “Làm thế nào mà ông ấy có thể chỉ trích (ông Bush) với lời lẽ đáng khinh như thế. Chúng ta bị tấn công và anh trai tôi giữ cho chúng ta được an toàn” – ông Jeb viết trên Twitter.

Thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời cựu TT Bush, Ari Fleischer, cho rằng luận điệu của ông Trump dường như ám chỉ chính phủ Mỹ đứng sau vụ tấn công khủng bố. “Chắc hẳn ông Trump cũng nghĩ rằng Tổng thống Franklin D. Roosevelt hồi xưa phải chịu trách nhiệm cho vụ Trân Châu Cảng” – người này mỉa mai.

Cách đây không lâu, ông Trump cũng gọi nhiệm kỳ của cựu TT Bush là “thảm họa” và quyết định cho phép xâm lược Afghanistan năm 2001 của ông là một “sai lầm khủng khiếp”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo