xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất lớn ở Afghanistan, gần 200 người thiệt mạng

H.Bình (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra ở khu vực hẻo lánh phía Bắc Afghanistan ngày 26-10, khiến thủ đô Kabul chao đảo và cướp đi sinh mạng của 51 người ở Afghanistan và 147 người ở quốc gia láng giềng Pakistan.

Động đất còn làm ít nhất 800 người bị thương ở 2 nước trên.

Người dân ở Bắc Ấn Độ và thủ đô của Pakistan cũng cảm nhận được trận động đất.

Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất này có cường độ ban đầu 7,7 độ Richter, sau giảm xuống 7,5 độ Richter. Tâm chấn động đất nằm tại dãy núi Hindu Kush, khu vực xa xôi hẻo lánh ở Afghanistan, ở độ sâu 213 km, cách Kabul 254 km về phía Đông Bắc.

Khi động đất xảy ra, 12 nữ sinh thiệt mạng vì giẫm đạp khi cố thoát khỏi trường ở TP Taloqan thuộc miền Bắc Afghanistan, trong khi 5 người chết ở tỉnh Nangahar tại miền Đông nước này. Hàng chục người khác bị thương.

 


Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân đến bệnh viện ở Pakistan. Ảnh: REUTERS

 

 

Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân đến bệnh viện ở Pakistan. Ảnh: REUTERS

 

 


Nhân viên văn phòng ở New Delhi - Ấn Độ chạy ra ngoài đường khi động đất xảy ra. Ảnh: REUTERS

Nhân viên văn phòng ở New Delhi - Ấn Độ chạy ra ngoài đường khi động đất xảy ra. Ảnh: REUTERS

 

Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, xe cộ buộc phải dừng lại trên đường, còn người dân la hét thất thanh, cuống cuồng ra khỏi nhà, văn phòng và trường học. Cúp điện trên diện rộng và đường dây thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Ông Syed Jamil Shah, nhân viên phụ trách truyền thông của Bệnh viện Lady Reading của TP Peshawar - Pakistan, cho biết: “Đến nay chúng tôi tiếp nhận khoảng 50 người bị thương và con số sẽ còn tăng lên. Các nạn nhân bị đa chấn thương do các tòa nhà đổ sụp”.

Nhiều tòa nhà cũng rung chuyển hơn 1 phút tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ, khiến các nhân viên văn phòng phải chạy ra đường. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter rằng ông đã ra lệnh đánh giá khẩn cấp bất cứ thiệt hại nào. “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ở nơi nào cần, bao gồm Afghanistan và Pakistan” – ông cho biết.

 

Nhà cửa bị đổ tại Mingora, Swat - Pakistan. Ảnh: Reuters
Nhà cửa bị đổ tại Mingora, Swat - Pakistan. Ảnh: Reuters

 

img

 

img
Hai em bé bị thương trong trận động đất ở TP Jalalabad - Afghanistan. Ảnh: Reuters

Vụ động đất này xảy ra gần 6 tháng sau khi Nepal trải qua trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử hôm 24-4. Nếu tính cả số người chết do dư chấn lớn hồi tháng 5, tổng cộng 9.000 người thiệt mạng và 900.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc tàn phá.

Tâm chấn của trận động đất nói trên nằm cách vài trăm km so với trận động đất mạnh 7,7 độ Richter, xảy ra ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát hồi tháng 10-2005, làm hơn 75.000 người thiệt mạng.

Người dân ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ hoảng loạn vì trận động đất. Nguồn: Daily Mail

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo