xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất ở Trung Quốc: Tựa như bãi chiến trường!

HUỆ BÌNH

Nhiều người dân từ các vùng lân cận nhanh chóng đi cứu hộ, mang theo từ xẻng, đòn bẩy, đèn pin đến bánh mì, nước khoáng, thuốc men...

Theo Sở Dân chính tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, tính đến 14 giờ ngày 4-8, trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở TP Chiêu Thông một ngày trước đã khiến ít nhất 398 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 1.801 người bị thương, 229.700 người phải sơ tán.

Người dân đi cứu hộ

Có gần 80.000 căn nhà bị sụp đổ và 124.000 nhà cửa hư hại. Trận động đất làm tắc nghẽn giao thông, đánh sập nhiều cây cầu, thậm chí đất lở còn đổ ập vào một con sông ở thôn Hồng Thạch Nham, tạo thành đập ngăn sông, đe dọa cuộc sống của 800 người dân.

Chính quyền địa phương cho biết đã cử hơn 9.000 nhân viên cứu hộ đến khu vực địa chấn bao gồm cả quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa. Đi cùng lực lượng này là hàng chục ngàn lều bạt, giường gấp, chăn mền và áo khoác. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc và một số tổ chức phi chính phủ cũng gửi hàng cứu trợ đến huyện Lỗ Điện.

Theo China News, nhiều người dân từ các vùng lân cận nhanh chóng đi cứu hộ. Không có trang bị hiện đại, họ mang theo xẻng, đòn bẩy, đèn pin và mua bánh mì, nước khoáng, mì gói cùng thuốc men đến khu vực động đất.

 

Ánh mắt thất thần của một đứa bé ở bệnh viện Lỗ Điện đêm 3-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Ánh mắt thất thần của một đứa bé ở bệnh viện Lỗ Điện đêm 3-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

 

Đáng lo ngại là điều kiện thời tiết hiện không thuận lợi, theo Cục Quản lý Khí tượng Trung Quốc. Những trận mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống trong tuần tới, đe dọa cản trở công tác cứu hộ và cứu trợ.

Chỉ còn đổ nát

Tân Hoa Xã dẫn lời kể của ông Chu Dân Chính, cư dân thôn Long Tuyền, cho biết gia đình anh chị của ông đều thiệt mạng, nhà của họ bị sụp đổ, đứa con trai phải đưa đi cấp cứu vào tối 3-8 trong tình trạng hôn mê. Một cư dân khác sống ở huyện Lỗ Điện nói: “Tôi phát hoảng khi cảm nhận rung lắc trên tầng 5 nhà mình. Một số đồ đạc văng khỏi kệ”.

Bà Mã Lợi Á so sánh các đường phố giống như bãi chiến trường trong khi việc đi lại, liên lạc đều bị cắt đứt, còn đèn đóm tắt ngóm. “Thật khủng khiếp! Những gì xảy ra còn tồi tệ hơn nhiều so với trận động đất cách đây 2 năm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chấn động mạnh đến vậy. Những gì còn lại chỉ là các mảnh vụn và đổ nát” - bà Mã thẫn thờ.

Khi biết chuyện, nhiều người chạy vội về quê nhà hầu mong nhận được tin tức của người thân. Mãi không liên lạc được với gia đình, ông Mao Toàn - đang làm việc tại TP Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam - vội vã đón taxi ngay tối 3-8. Tuy nhiên, đường sá khó khăn khiến ông phải đi bộ khoảng 1 giờ để về nhà ở huyện Lỗ Điện.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhân viên cứu hộ phải trèo qua những tảng đá lớn chắn ngang đường. Trên đường vào khu vực bị ảnh hưởng đầy xe cấp cứu chở người bị thương đến bệnh viện trong màn đêm. Tại bệnh viện Lỗ Điện, hành lang, phòng bệnh đông nghịt bệnh nhân và người nhà. Buồn thương, lo lắng lẫn kinh hãi buông phủ khắp nơi.

Cô Trần Lệ Hồng, đến từ trấn Long Đầu Sơn, hét lên thất thanh khi y tá chuyển cô lên giường bệnh. Cô Trần bị vỡ vùng thắt lưng khi khu nhà hàng xóm đổ sập xuống. Mẹ chồng của cô kể: “Thật đáng sợ khi chứng kiến những ngôi nhà sụp đổ cùng một lúc”.  

 

Nguy cơ sóng thần lớn ở biển Đông

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, Đài Loan và Philippines, nguy cơ về một trận sóng thần lớn ở biển Đông do động đất mạnh từ 8 độ Richter gây ra đã bị các nước trong khu vực đánh giá thấp, thậm chí bỏ qua.

Sóng thần lớn ở biển Đông có thể cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người sống tại các vùng ven biển, bao gồm Hồng Kông. Nguyên nhân nằm ở rãnh sâu Manila, vốn trải dài khoảng 350 km từ miền Nam Đài Loan cho tới phía Tây đảo Luzon của Philippines. Độ sâu của rãnh khoảng 5,4 km, sâu gấp 3,5 lần so với độ sâu trung bình ở biển Đông.

Học giả Tiền Tấn - thuộc Viện Nghiên cứu địa chất biển ở TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - phát hiện độ dài thực tế của đới đứt gãy của rãnh sâu Manila có thể gây ra một cơn sóng thần thực tế dài hơn đáng kể so ước tính trước đây. Rãnh Manila đã không tạo ra một trận động đất lớn nào trong 5 thế kỷ qua, nó đã và đang tích lũy năng lượng bên trong.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo