xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động thái bất thường của quân đội Nga quanh thủ đô Kiev của Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hãng tin TASS ngày 29-3 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết họ đã quyết định "giảm mạnh hoạt động tác chiến" xung quanh thủ đô Kiev và TP Chernihiv ở phía Bắc Ukraine.


Trước đó, tình báo Anh tiết lộ lực lượng Nga dường như bị đình trệ xung quanh thủ đô Kiev. Ngược lại, quân đội Ukraine được cho là đẩy lui lực lượng Nga khỏi một số ngôi làng và thị trấn ở ngoại ô Kiev. 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho hay Kiev vẫn bị đe dọa và có thể bị Moscow tấn công bất cứ khi nào. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cũng đánh giá lực lượng Nga vẫn chưa từ bỏ mục tiêu "chiếm Kiev" bất chấp việc Điện Kremlin tuyên bố họ sẽ tập trung vào miền Đông Ukraine.

Động thái bất thường của Nga xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine - Ảnh 1.

Bà Halyna Falko đứng dưới lỗ thủng của tòa nhà bị tấn công gần Brovary, ngoại ô Kiev ngày 28-3. Ảnh: AP

Giữa thời điểm quân đội Ukraine được cho là đã tái chiếm Irpin, Tây Bắc Kiev, đồng thời tổ chức phản công ở nhiều khu vực ngoại ô thủ đô, lực lượng Nga đang bị đình trệ ở phía Đông Bắc và không mở đợt tấn công mới nào vào các thành phố Chernihiv, Sumy và Kharkiv trong 24 giờ qua.

Tại TP Chernihiv, các quan chức Ukraine nói rằng lực lượng Nga vẫn đang vây hãm khu vực này. Thị trưởng Chernihiv ước tính khoảng 400 cư dân trong thành phố đã thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24-2. 

Tương tự Chernihiv, thành phố cảng Mariupol cũng bị lực lượng Nga vây hãm. Các chuyên gia quân sự cảnh báo Mariupol "có thể sắp mất kiểm soát" nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể. 

Tại TP Mykolaiv, phía Nam Ukraine, đài BBC dẫn lời chính quyền địa phương xác nhận cái chết của 3 người và 22 người khác bị thương sau cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tòa nhà hành chính. Thống đốc TP Mykolaiv Vitaliy Kim đã chia sẻ hình ảnh tòa nhà bị hư hại trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường. 17 người đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát nhưng nhiều người khác vẫn mất tích - hầu hết là dân thường.

Động thái bất thường của Nga xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine - Ảnh 2.

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương sau cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tòa nhà hành chính ở TP Mykolaiv. Ảnh: Breaking Latest News

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo