xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đốt pháo gây hỏa hoạn, 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi

H.Bình (Theo GMA Network, Daily Mail, Sina)

(NLĐO) - Vài giờ sau khi Philippines bước qua năm mới, hỏa hoạn đã thiêu rụi ít nhất 1.000 ngôi nhà ổ chuột ở Manila, khiến 4 người bị thương và gây thiệt hại 213.280 USD.

Bộ Y tế Philippines cho biết 380 người bị thương do pháo và 4 người bị thương do đạn lạc trong lễ đón năm mới năm nay. Đặc biệt, 1 người đàn ông chết do say rượu, ôm chặt quả pháo lớn sắp nổ. 1 phụ nữ 65 thiệt mạng vì đau tim khi chứng kiến nhà mình bị thiêu rụi trong vụ cháy ở Manila.

Nhà chức trách cho biết lửa đã được dập tắt lúc 10 giờ cùng ngày (giờ địa phương).

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là đốt pháo.

Trước đó, mối lo ngại của các nhà chức trách Philippines vào đêm giao thừa chính là… việc đốt pháo hoa và pháo bừa bãi của người dân. Sở dĩ có nỗi lo này là pháo hoa vào năm ngoái đã khiến hơn 850 người ở nước này bị thương.

Các trung tâm mua sắm và thành phố ở Philippines đã chủ động tổ chức bắn pháo hoa để hạn chế người dân tự đốt pháo.

Ngoài ra, hàng ngàn cảnh sát cũng được triển khai giám sát các sân bay, trạm xe buýt, cảng biển, nhà ga khi hàng triệu người dân về quê để nghỉ lễ năm mới.

 


Hỏa hoạn thiêu rụi ít nhất 1.000 ngôi nhà ổ chuột ở Manila. Ảnh: EPA

Hỏa hoạn thiêu rụi ít nhất 1.000 ngôi nhà ổ chuột ở Manila. Ảnh: EPA

 

img

 


Pháo hoa thắp sáng bầu trời Manila đêm giao thừa. Ảnh: AP

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Manila đêm giao thừa. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, Kashmir Mancilla là em bé đầu tiên ra đời trong năm mới 2016 tại Philippines.

Bè chào đời tại bệnh viện Dr. Jose Fabella Memorial ở thủ đô Manila lúc 00 giờ 01 phút ngày 1-1, cân nặng 3,1 kg, là đứa con thứ 3 của hai vợ chồng Mary Ann và Wilson. Cha mẹ Kashmir nói rằng họ không nghĩ em bé ra đời vào ngày đầu năm bởi ngày dự sinh là ngày 9-1.

Chào đời sau Kashmir 17 phút là bé Demmark Ortiquesa song bé này được nuôi trong một lồng ấp do khó thở.

Tính đến 5 giờ ngày 1-1-2016, đã có 10 em bé chào đời tại bệnh viện này.

 

Hai mẹ con bé Kashmir Ảnh: AP
Hai mẹ con bé Kashmir Ảnh: AP

 

img
Kashmir Mancilla là em bé Philippines đầu tiên chào đón năm mới 2016. Ảnh: AP
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo