xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức bắt kẻ tấn công tình dục đêm Giao thừa ở Cologne

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Một người tị nạn Algeria 26 tuổi đã trở thành nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ sau hàng loạt vụ tấn công tình dục vào đêm giao thừa ở TP Cologne và một số thành phố khác của Đức.

Các công tố viên cho biết người đàn ông (không được tiết lộ danh tính), bị bắt cuối tuần qua ở trại tị nạn thuộc thị trấn Kerpen, cách TP Cologne khoảng 30 km về phía Tây Nam. Thanh niên này bị cáo buộc sàm sỡ một phụ nữ và ăn cắp điện thoại của nạn nhân. Một người tị nạn Algeria 22 tuổi khác cũng bị bắt về tội trộm cắp điện thoại.

Cảnh sát ở Cologne đang điều tra 21 nghi phạm sau sự cố đêm giao thừa, hầu hết bị cáo buộc tội trộm cắp. Trong đó, 8 nghi phạm đã bị tạm giam chờ xét xử, theo công tố viên Ulrich Bremer.

Tổng cộng 883 đơn khiếu nại hình sự đã được gửi lên chính quyền thành phố, bao gồm 497 cáo buộc tấn công tình dục, trong đó có 3 vụ cưỡng hiếp.

 

Nghi phạm bị bắt cuối tuần qua ở trại tị nạn thuộc thị trấn Kerpen. Ảnh: AP
Nghi phạm bị bắt cuối tuần qua ở trại tị nạn thuộc thị trấn Kerpen. Ảnh: AP

 

Hồi tháng 12 năm ngoái, Đức tiếp nhận khá đông người tị nạn đến từ Algeria và Morocco. Bộ Nội vụ Đức ước tính số lượng người tị nạn từ 2 quốc gia này nhập cảnh vào Đức hồi tháng 6-2015 chỉ dưới 1.000 người nhưng tăng lên gần 2.300 trong tháng 12-2015.

Các vụ tấn công tình dục ở Cologne và một số thành phố khác của Đức làm dấy lên làn sóng phản đối tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn và chính sách chào đón di dân của Thủ tướng Angela Merkel.

Vấn đề cũng gây chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà. Hôm 18-1, 2 nhân vật hàng đầu CDU là Volker Kauder và Julia Kloeckner chỉ trích 40 nghị sĩ của đảng này vì ký một bức thư cảnh báo tiếp nhận quá đông người tị nạn có thể đặt ra những “đòi hỏi quá đáng” đối với nước Đức và kêu gọi thực thi nghiêm ngặt luật di trú.

Trong khi đó, chính quyền thị trấn Bornheim vừa thông báo họ sẽ để người tị nạn là nam giới xuống hồ bơi trở lại bắt đầu từ ngày 20-1 (giờ địa phương) sau khi áp đặt lệnh cấm cách đây vài ngày. Reuters dẫn lời quan chức Markus Schnapka ở Bornheim hôm 16-1 cho biết nhiều nhóm thanh niên là người tị nạn xuống tắm ở hồ bơi công cộng, sau đó “sàm sỡ” phụ nữ khiến họ hoảng sợ bỏ chạy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo