xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đuổi bắt quyết liệt, cảnh sát Mỹ lại bắn nghi phạm da đen

H.Bình (Theo AP)

(NLĐO) - Cảnh sát TP Los Angeles (Mỹ) đã bắn chết một đối tượng tình nghi tội phạm sau một cuộc đuổi bắt bằng xe hơi ở phía Nam thành phố này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 1-10 (theo giờ địa phương). Theo đại úy Barry Montgomery thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), hai đối tượng đi trên một chiếc xe hơi bị tình nghi là xe ăn cắp.

Sau khi bị truy đuổi, một đối tượng nhảy khỏi xe và chạy ra phía đằng sau một ngôi nhà và tại đây, y bị cảnh sát bắn chết, trong khi đối tượng lái xe vẫn đang lẩn trốn.

Tại hiện trường vụ nổ súng, cảnh sát phát hiện một loại vũ khí nhưng không thông báo là loại vũ khí gì và có liên quan đến vụ nổ súng hay không.


Cảnh sát Los Angeles tại hiện trường bắn chết nghi phạm. Ảnh: KTTV

Cảnh sát Los Angeles tại hiện trường bắn chết nghi phạm. Ảnh: KTTV

Nghi phạm Carnell Snell Jr. Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS
Nghi phạm Carnell Snell Jr. Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS

Những người chứng kiến kể rằng họ nghe thấy 4 tiếng súng nổ. Vụ việc khiến hàng chục người tụ tập ở hiện trường, tức giận khi cảnh sát bắn một người đàn ông da đen. Một nhóm nhỏ người biểu tình tụ tập phản đối, la hét vào những cảnh sát chống bạo động.

Nghi phạm tử vong được xác định là Carnell Snell Jr., 18 tuổi. Cô Trenell Snell, em gái của nghi phạm, nói với tờ The Los Angeles Times rằng anh mình bị bắn chết ở khu vực đang sinh sống. Cô em tình cờ nhìn thấy anh trai chạy trốn cảnh sát và nghe tiếng súng nổ. Cô kể khi mình ra tới nơi thì thấy anh trai nằm trên mặt đất, bị còng tay. "Cảnh sát tới và bắn chết anh tôi" - cô gái nói.

Mẹ của Snell nói với các phóng viên rằng bà đòi chính quyền cho nhìn mặt nghi phạm tử vong để xác nhận đó đúng là con trai hay không song họ không cho phép.

Vụ rượt đuổi, bắn chết nghi phạm trên xảy ra không lâu sau các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da đen ở TP Tulsa (bang Oklahoma) và Charlotte (bang Bắc Carolina). Trong tuần qua, một người đàn ông da đen không vũ trang bị cảnh sát bắn chết ở El Cajon, vùng ngoại ô TP San Diego (bang California), châm ngòi những cuộc biểu tình khác.

Chặn tấn công bằng dao, cảnh sát bắn 3 người

3 người bị thương ngày 2-10 sau khi cảnh sát đặc khu Hồng Kông xả súng để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng dao vào một người đàn ông. Đây là một trong những vụ việc hiếm hoi về bạo lực đường phố ở một trong những thành phố được cho là an toàn nhất châu Á.

Cảnh sát cho biết những người bị thương là 2 kẻ tấn công và người đàn ông bị tấn công, tuy nhiên các vết thương không nặng. Cả ba đều có nguồn gốc Nam Á. “Có 5 đến 6 người đàn ông, một số mang theo dao, đã tấn công một người đàn ông khác” - đại diện cảnh sát cho biết tại hiện trường vụ án ở khu thương mại Du Ma Địacủa quận Du Tiêm Vượng. Cảnh sát cho biết sau khi những cảnh báo bằng lời nói bị bỏ qua, 4 phát đạn được bắn ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo