xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ebola không dừng lại

HUỆ BÌNH

Là người Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, nữ y tá gốc Việt Nina Phạm đang được truyền huyết thanh của một bệnh nhân Ebola đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Báo The New York Times dẫn lời Giám đốc các Trung tâm Phòng và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ Thomas R. Frieden hôm 13-10 nói rằng trường hợp Nina Phạm dương tính với Ebola cho thấy cần suy nghĩ lại việc bảo vệ các nhân viên y tế.

Sai sót trong quy trình

Mục sư Jim Khoi, người dẫn dắt Nina Phạm tại Trường ĐH Thiên Chúa Texas, cho biết cô được truyền huyết thanh của Kent Brantly - vị bác sĩ nhiễm virus Ebola ở Liberia nhưng đã bình phục.

Đang được cách ly tại nơi làm việc là Bệnh viện Texas Health Presbyterian ở TP Dallas, Nina Phạm hiện ở trong tình trạng ổn định và có thể liên lạc với bạn bè, người thân qua điện thoại và email.

 

Nina Phạm có thể liên lạc với bạn bè qua điện thoại và email Ảnh: The New York Times

Nina Phạm có thể liên lạc với bạn bè qua điện thoại và email

Ảnh: The New York Times

 

Các nhà điều tra dịch bệnh đang rà soát xem nữ y tá nhiễm bệnh như thế nào trong khi cô luôn mặc trang phục bảo hộ trong quá trình chăm sóc ông Thomas Eric Duncan, bệnh nhân Ebola đầu tiên ở Mỹ và đã tử vong hôm 8-10.

Theo báo Anh Telegraph, Nina Phạm được tin là chỉ tiếp xúc với “một và chỉ một” người trong quá trình này, đồng thời cô “có nguy cơ nhiễm virus nhưng rất thấp”. Theo xác nhận của ông Frieden, sự lây nhiễm này có thể do sai sót về thủ tục y khoa trong quá trình điều trị ông Duncan.

Nina Phạm là một trong số 50-70 người tham gia chữa trị cho ông Duncan. Cả con chó của cô cũng sẽ được cách ly để theo dõi. Là con gái của một người Việt Nam nhập cư vào Mỹ, Nina được bạn bè miêu tả là một y tá tận tâm sau khi bước vào nghề năm 2010.

Trước mắt, quan chức y tế Mỹ cho biết muốn lập các bệnh viện chuyên điều trị người bệnh Ebola ở mỗi bang. Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cần có thêm nỗ lực quốc tế mạnh mẽ nhằm đối phó với dịch bệnh chết người đang vượt khỏi biên giới Tây Phi.

Anh, Mỹ cảnh giác

Dịch Ebola bùng phát đã khiến ít nhất 4.447 người thiệt mạng trong số 8.194 trường hợp nhiễm bệnh kể từ tháng 3, theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi chưa có thuốc điều trị, dịch bệnh bắt đầu lan ra các quốc gia ngoài châu Phi như Canada, Bỉ và Ba Lan.

Đài BBC dẫn lời các bác sĩ tại Bệnh viện St. Georg ở Leipzig - Đức cho biết một nhân viên y tế của Liên Hiệp Quốc qua đời sáng 14-10. Người đàn ông 56 tuổi này nhiễm virus Ebola ở Liberia - một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát này - và được đưa tới Đức để điều trị hồi tuần trước.

Như vậy, theo tờ Der Spiegel, đây là bệnh nhân Ebola thứ ba được điều trị tại Đức. Bệnh nhân đầu tiên là một nhân viên WHO người Senegal, nhiễm Ebola tại Sierra Leone và được đưa đến Bệnh viện Hamburg vào cuối tháng 8 trước khi hồi phục xuất viện vào ngày 3-10 vừa qua. Bệnh nhân thứ hai người Uganda, làm việc cho một tổ chức cứu trợ Ý ở Tây Phi và đang được điều trị tại Frankfurt.

Lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Anh và Mỹ đã ban hành chương trình kiểm tra Ebola tại các sân bay quốc tế như London Heathrow và London Gatwick (Anh); John F. Kennedy, Washington-Dulles, Newark và Chicago’s O’Hare (Mỹ).

Việc kiểm tra chỉ áp dụng với các hành khách đến từ vùng dịch như Guinea, Liberia và Sierra Leone, bao gồm đo thân nhiệt, tìm hiểu về tình trạng sức khỏe và khả năng tiếp xúc với nguồn bệnh.

 

Chạy đua thử nghiệm vắc-xin

Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose cho biết các ca thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với vắc-xin VSV-EBOV do nước này bào chế đã được triển khai vào ngày 13-10 tại bang Maryland - Mỹ. Theo bà Ambrose, sau khi đạt hiệu quả 100% trên động vật, VSV-EBOV sẽ được đánh giá độ an toàn cũng như xác định liều lượng phù hợp để chống virus Ebola trên người.

Trong khi đó, Reuters cho biết một hãng dược phẩm Trung Quốc đang đợi phê chuẩn một loại thuốc mà họ cho là có thể điều trị Ebola sau khi thử nghiệm thành công trên chuột.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo