xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Em gái Kim Jong-un phụ trách kho bạc Triều Tiên

P.Nghĩa (Theo Chosun, Yonhap News)

(NLĐO) – Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao chìa khóa kho bạc nhà nước vào tay cô em gái ruột Yeo-jong. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc thanh trừng ông Jang Song-thaek, người trước đây nắm giữ ngân khố quốc gia.

Theo thông tin trích dẫn từ một nhóm nhà hoạt động Triều Tiên tại Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã ra lệnh tái cơ cấu trong lĩnh vực tiền tệ, đồng thời bổ nhiệm bà Kim Yeo-jong vào vị trí lãnh đạo Cục 54 và các cơ quan quản lý tiền tệ khác thuộc Đảng Lao động vào ngày 12-12-2013.

Hoạt động của Cục 54 chủ yếu là cung cấp điện, than, nhiên liệu, quần áo và nhu yếu phẩm cho quân đội cũng như các doanh nghiệp khác trong cả nước. Ban đầu, Cục 54 do quân đội điều hành nhưng sau khi chỉ huy Ri Yong-ho bị sa thải, ông Jang Song-thaek đã tiếp quản đơn vị này.

Bên cạnh việc phụ trách ngân khố quốc gia, bà Yeo-jong còn nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Taesong, Ngân hàng Thống nhất và Phát triển thuộc Đảng Lao động, Cục Quản lý Taehung và Kumgang, Cục Hướng dẫn Kyonghung và Rakwon -những bộ phận trước đây do bà Kim Kyong-hui, cô ruột lãnh đạo Kim Jong-un, phụ trách.

 

Bà Kim Yeo-jong hiện phụ trách Ngân khố Quốc gia. Ảnh: Chosun Central TV

Bà Kim Yeo-jong (khoanh tròn) hiện phụ trách Ngân khố Quốc gia. Ảnh: Chosun Central TV

 

Ông Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội, trong một báo cáo đã đề nghị lãnh đạo Triều Tiên cho phép quân đội tiếp quản Cục 54 để mua chiến đấu cơ từ phía Trung Quốc nhưng đã bị từ chối. Thay vào đó, lãnh đạo Kim lệnh cho quân đội phụ trách khoảng 30 công ty kinh doanh từng do nội các điều hành.

Trong một diễn biến khác, hôm 13-1, Bộ Thống kê Hàn Quốc cho biết khoảng 1.516 cư dân Triều Tiên đã nhập cư Hàn Quốc trong năm 2013, tăng 14 người so với năm ngoái. Trong đó, phụ nữ chiếm 76 %. 

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Bình Nhưỡng đang thắt chặt các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn người dân đào tẩu khỏi đất nước. Hiện Hàn Quốc đang có 26.124 người dân Triều Tiên sinh sống.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo