img

Dưới đây là bức tranh toàn cảnh và những cột mốc quan trọng của dịch bệnh đang khiến cả thế giới lo lắng này


Ngày 31-12-2019: Trung Quốc cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về một số trường hợp viêm phổi ở TP Vũ Hán, một thành phố cảng 11 triệu người thuộc tỉnh Hồ Bắc. Virus gây bệnh vẫn là một bí ẩn. Một số người bị nhiễm làm việc tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam.

Ngày 5-1-2020: Các quan chức Trung Quốc bác bỏ khả năng virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) tái xuất hiện. Dịch bệnh này xuất phát từ Trung Quốc và khiến hơn 770 người tử vong khắp thế giới trong giai đoạn 2002-2003.

Ngày 7-1: Theo WHO, giới chức y tế Trung Quốc thông báo đã xác định virus mới gây ra bệnh mới nói trên. Đây là một chủng mới của virus corona (trong đó có virus gây bệnh SARS, cảm thông thường…) và được gọi là 2019-nCoV.

[eMagazine] - Toàn cảnh về dịch bệnh virus Vũ Hán và con số 1.355 người chết - Ảnh 2.

Nhân viên y tế khẩn trương di chuyển bênh nhân hôm 23-1 tại TP Vũ Hán, đây là nơi khởi phát virus corona. Ảnh: Stringer/EPA-EFE/Shutterstock

Ngày 11-1: Trung Quốc công bố người tử vong đầu tiên vì 2019-nCoV. Người đàn ông 61 tuổi này từng mua hàng từ chợ bán buôn hải sản Hoa Nam và qua đời hôm 9-1.

Ngày 13-1: WHO thông báo một trường hợp nhiễm virus ở Thái Lan. Đây là ca nhiễm đầu tiên bên ngoài Trung Quốc - một phụ nữ từng đến TP Vũ Hán.

Ngày 16-1: Bộ Y tế Nhật Bản công bố trường hợp nhiễm đầu tiên ở nước này - một người đàn ông từng đến TP Vũ Hán.

img
img
img


Ngày 17-1: Trung Quốc công bố ca tử vong thứ 2 tại TP Vũ Hán.

Giới chức Mỹ, Nepal, Pháp, Úc, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan xác nhận có ca nhiễm trong những ngày sau đó.

Ngày 20-1: Các ca nhiễm mới đầu tiên được xác nhận bên ngoài tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến…

Một chuyên gia Trung Quốc xác nhận virus lây nhiễm giữa người và người, làm dấy lên nỗi lo dịch bệnh lớn bùng phát khi hàng triệu người đi lại trong dịp Tết nguyên đán.

Các nước châu Á tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, như kiểm tra bắt buộc tại sân bay đối với mọi hành khách đến từ những vùng có nguy cơ cao ở Trung Quốc.

[eMagazine] - Toàn cảnh về dịch bệnh virus Vũ Hán và con số 1.355 người chết - Ảnh 4.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) trao đổi với các nhân viên y tế tại Bệnh viện Jinyintan Vũ Hán hôm 27-1. Trung Quốc đã nỗ lực kiểm soát virus, kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán để tránh lây lan. Ảnh: Li Tao/Xinhua/AP

Ngày 21-1: 6 người chết và gần 300 ca nhiễm virus lạ được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục.

Ngày 23-1: TP Vũ Hán bị cách ly sau khi giao thông đường không và đường sắt bị đình trệ. Xe buýt, phà, máy bay, tàu hỏa cùng những mạng lưới giao thông chở khách di chuyển chặng dài sẽ bị tạm ngưng kể từ 10 giờ (giờ địa phương).

Các biện pháp tương tự được áp dụng cho 2 thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc: Xiantao và Chibi.

- WHO cho biết dịch vẫn chưa phải là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây mối quan ngại quốc tế do "chưa có bằng chứng" virus lây giữa người bên ngoài Trung Quốc.

img
img
img


Ngày 24-1: Số lượng thành phố bị phong tỏa ở tỉnh Hồ Bắc tăng lên 13, ảnh hưởng đến 41 triệu người. Trong khi đó, 26 người tử vong tại Trung Quốc đại lục.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động tại TP Vũ Hán ngày 3-2. Khoảng 1.400 chuyên gia y tế được huy động đến đó để điều trị bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV.

img
img

Khung cảnh tại công trường xây dựng một bệnh viện mới ở ngoại ô TP Vũ Hán hôm 24-1. Ảnh: Reuters

Ngày 25-1: Hạn chế đi lại bị áp đặt tại thêm 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người bị ảnh hưởng lên 56 triệu.

-Nhà chức trách Trung Quốc thông báo tạm dừng tất cả tour du lịch theo nhóm, đồng thời ngừng bán gói vé máy bay và khách sạn cho công dân nước này ra nước ngoài từ ngày 27-1.

Ngày 27-1: Số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục tăng lên 106, trong đó có 100 ở tỉnh Hồ Bắc.

[eMagazine] - Toàn cảnh về dịch bệnh virus Vũ Hán và con số 1.355 người chết - Ảnh 7.

Một phụ nữ mang khẩu trang đi qua một thiết bị phun chất khử trùng tại lối vào một khu căn hộ ở TP Thiên Tân - Trung Quốc hôm 11-2 Ảnh: Reuters

Ngày 30-1: WHO tuyên bố 2019-nCoV là tình trạng khẩn cấp toàn cầu khi số người tử vong tăng lên 170 và số ca nhiễm là 7.711. Virus đã lây sang toàn bộ 31 tỉnh ở Trung Quốc.

-Ấn Độ và Philippines xác nhận trường hợp nhiễm virus đầu tiên.

-Chính phủ Singapore thông báo khoảng 1,3 triệu hộ gia đình nước này sẽ được tặng 4 khẩu trang mỗi hộ trong nỗ lực ứng phó sự lây lan của 2019-nCoV. Khoảng 1.500 binh sĩ Singapore làm việc không ngơi nghỉ để bảo đảm 5,2 triệu khẩu trang được phát đến các hộ dân từ ngày 1-2 được đóng gói kịp thời.

img
img
img
img
img
img
img


Ngày 31-1: Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh xác nhận những trường hợp nhiễm đầu tiên. Chuyên gia Warwick McKibbin tại Trường ĐH Quốc gia Úc ước tính tổn thất do dịch 2019-nCoV gây ra có thể lên đến 160 tỉ USD.

Ngày 2-2: Philippines ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì 2019-nCoV bên ngoài Trung Quốc đại lục. Nạn nhân là một người công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

Với số người tử vong tăng lên 304 trong lúc 14.380 người bị nhiễm, chính quyền Trung Quốc đã dùng thiết bị không người lái phát loa nhằm nâng cao nhận thức công chúng về 2019-nCoV.

img
img
img
img
img
img


Ngày 3-2:

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức một cuộc họp về phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh do 2019-nCoV gây ra với sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc này là thực hiện các bước đi chi tiết và kêu gọi triển khai hành động kịp thời và kiên quyết trong việc ngăn chặn sự lây lan của 2019-nCoV.

Theo ông Tập, chính quyền các cấp cần tuân theo sự chỉ đạo, phối hợp và sắp xếp thống nhất của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các mệnh lệnh và lệnh cấm. Ông Tập cảnh báo bất kỳ ai không thực thi chỉ đạo hoặc trốn tránh trách nhiệm sẽ bị trừng phạt, song song đó các nhà lãnh đạo Đảng và chính phủ phụ trách giám sát cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trong những trường hợp sai phạm nghiêm trọng.

img
img


Ngày 4-2: Hồng Kông công bố trường hợp tử vong đầu tiên. Bỉ cũng xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên.

Ngày 7-2: Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên phát đi cảnh báo về 2019-nCoV, chết do nhiễm virus này. Sự ra đi của bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi này đã dẫn đến làn sóng phản ứng giận dữ trên mạng xã hội. Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra sau cái chết của bác sĩ Lý.

[eMagazine] - Toàn cảnh về dịch bệnh virus Vũ Hán và con số 1.355 người chết - Ảnh 11.

Bác sĩ Lý Văn Lượng trên giường bệnh hôm 3-2. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông địa phương, bác sĩ Lý từng bị cảnh sát triệu tập sau khi cảnh báo người khác về 2019-nCoV vào cuối tháng 12-2019. Khi đó, bác sĩ làm việc tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán gửi tin nhắn vào một nhóm trò chuyện trên WeChat. Nội dung thông điệp cảnh báo các bác sĩ đồng nghiệp về 7 ca nhiễm virus mà ông cho là giống SARS.

Ông Lý là 1 trong 8 người bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc "phát tán tin đồn thất thiệt". Đến cuối tháng 1, bác sĩ Lý đã đăng câu chuyện của mình từ giường bệnh. Theo bài viết trên mạng xã hội Weibo, ông bắt đầu ho hôm 10-1-2020 và bị sốt một ngày sau đó. Hai ngày sau đó, ông nhập viện. Cha mẹ ông cũng ngã bệnh và nhập viện. Vào ngày 1-2, ông Lý bị chẩn đoán nhiễm 2019-nCoV.

-Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh đang làm mọi điều có thể để khống chế dịch 2019-nCoV. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nước này đang dần đạt được kết quả và tự tin rằng có thể đánh bại dịch bệnh mà không có hậu quả lâu dài nào đối với sự phát triển kinh tế.

-Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng tê tê có thể là một mắt xích trong chuỗi lây nhiễm từ động vật sang người.

-WHO cho biết các phân tích ban đầu về 17.000 ca nhiễm 2019-nCoV tại Trung Quốc cho thấy có 82% trường hợp là nhẹ, 15% ca nhiễm nặng và 3% ca diễn biến nguy kịch.

[eMagazine] - Toàn cảnh về dịch bệnh virus Vũ Hán và con số 1.355 người chết - Ảnh 12.

Lễ tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng tại Hồng Kông hôm 7-2. Ảnh: Reuters

Ngày 8-2: Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc xác nhận công dân đầu tiên tử vong vì 2019-nCoV ở TP Vũ Hán.

Ngày 9-2: Số người tử vong vì 2019-nCoV tại Trung Quốc đại lục vượt qua số nạn nhân của dịch SARS trên toàn cầu với 811 người tử vong và 37.198 trường hợp nhiễm.

Ngày 10-2: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát khi đi thăm một bệnh viện ở Bắc Kinh.

[eMagazine] - Toàn cảnh về dịch bệnh virus Vũ Hán và con số 1.355 người chết - Ảnh 13.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch 2019-nCoV tại một cộng đồng ở thủ đô Bắc Kinh hôm 10-2 Ảnh: Reuters

Ngày 11-2: Số người tử vong vì virus trên thế giới tăng lên 1.018, trong đó có 1.016 người ở Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm tăng lên 43.100.

Tổng thư ký WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết 2019-nCoV chính thức được gọi là Covid-19.

Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên