xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 17-6 đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt Nga về kinh tế đến hết ngày 31-1-2016 do hành động can thiệp quân sự tại Ukraine.

Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng được các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU thông qua trong một cuộc họp ở Brussels – Bỉ. Hãng tin Reuters cho biết trong lần nhóm họp tại Luxembourg vào ngày 22-6 tới, các ngoại trưởng EU dự kiến phê chuẩn quyết định nêu trên mà không cần thảo luận hoặc bỏ phiếu.

Theo một nhà ngoại giao châu Âu, các đại sứ EU cũng đồng ý gia hạn lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Crimea thêm 1 năm – vốn hết hạn vào ngày 23-6 tới. Giới chức EU đang được yêu cầu bắt đầu tiến trình pháp lý để mở rộng việc đóng băng tài sản hoặc cấm đi lại đối với 150 cá nhân, 37 công ty, tổ chức đến từ Ukraine và Nga, bị cáo buộc phá hoại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt với các nhóm đối tượng này sẽ hết hạn vào 15-9 năm nay.

 

Nga phản đối EU gia hạn trừng phạt và dọa sẽ đáp trả. Ảnh: Arabs Today
Nga phản đối EU gia hạn trừng phạt và dọa sẽ đáp trả. Ảnh: Arabs Today

 

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả động thái của EU theo kiểu “có qua có lại”. Trong đó, Moscow có thể phản đòn trừng phạt bằng cách cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây. Hãng tin RIA Novosti cho biết Nga đang chờ quyết định chính thức của EU trước khi đưa ra đối sách của mình.

Giám đốc Công ty dầu mỏ Rosneft Igor Sechin – người cũng thân cận với Tổng thống Vladimir Putin - nhận định bên lề một diễn đàn kinh tế tại TP St Petersburg rằng quyết định gia hạn lệnh trừng phạt của EU sẽ có hại cho cả Nga và EU, đặc biệt là các nhà sản xuất công nghệ mà Moscow đã ký hợp đồng ở châu Âu.

Nga bị EU áp đặt trừng phạt về năng lượng, quốc phòng và tài chính từ tháng 7-2014 trong vòng 1 năm, liên quan tới hành động sáp nhập bán đảo Crimea và can thiệp quân sự vào miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove – Tư lệnh tối cao NATO – hôm 17-6 chỉ trích việc Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố triển khai thêm 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới để bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ông Breedlove nói với Reuters trong chuyến thăm Ba Lan: “Đây không phải là cách hành xử của một quốc gia có trách nhiệm về lĩnh vực hạt nhân”. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cáo buộc Nga đang sử dụng hạt nhân để tăng cường khả năng quân sự.

Tại Ba Lan, tướng Breedlove còn thông báo 2 nước Macedonia và Montenegro ở Đông và Đông Nam châu Âu có thể được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Warsaw vào năm tới. Tuy nhiên, Nga phản đối NATO lôi kéo 2 quốc gia này vào cuộc tranh giành ảnh hưởng địa chiến lược, diễn ra từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo