xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU trừng phạt Nga, Moscow cấm nhập cảnh với thủ tướng Úc và New Zealand

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 7-4 phê duyệt lệnh cấm nhập khẩu than đá Nga trong khuôn khổ vòng trừng phạt thứ năm.

Hãng tin Euractiv cho biết ngoài lệnh cấm trên, EU cũng không cho tàu Nga cập cảng ở các nước thành viên của khối này. Một quan chức Hội đồng châu Âu (EC) mô tả quyết định mới nhất xuất phát từ vòng trừng phạt thứ năm cứng rắn hơn đối với Moscow. 

Đây là lần đầu tiên châu Âu nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng của Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24-2 dù phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga. Mỗi năm, 45% số lượng than đá của châu Âu được nhập khẩu từ Nga với giá trị 4 tỉ euro (4,35 tỉ USD). 

Tuy nhiên, lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 8 tới vì EU cho thời gian 4 tháng tới khi các hợp đồng với Nga hết hạn.

EU trừng phạt Nga, thủ tướng Úc và New Zealand bị cấm cửa - Ảnh 1.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 7-4 phê duyệt lệnh cấm nhập khẩu than đá Nga trong khuôn khổ vòng trừng phạt thứ năm. Ảnh: Euractiv

Danh sách hàng hóa Nga bị EU cấm cũng mở rộng, bao gồm một số nguyên liệu và thiết bị quan trọng trị giá khoảng 5,5 tỉ euro (5,98 tỉ USD) mỗi năm. Ngoài ra, các hãng vận tải đường bộ của Nga và Belarus đang bị cấm hoạt động tại khu vực EU.

Vòng trừng phạt thứ năm còn bao gồm lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa trị giá 10 tỉ euro (10,87 tỉ USD) sang Nga (trong đó có hàng công nghệ cao), đóng băng một số tài sản của các ngân hàng Nga. Các nước thành viên EU cũng ủng hộ đề xuất tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine trị giá 500 triệu euro (543 triệu USD). Chủ tịch EC Charles Michel cho biết gói viện trợ sẽ nhanh chóng được phê duyệt, có khả năng vào ngày 8-4. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leen tuyên bố Nga phải hứng chịu hậu quả bị cô lập về kinh tế, tài chính và công nghệ. 

Trong khi đó, Nga ngày 7-4 công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và nhiều bộ trưởng, nghị sĩ của hai nước này sau khi Canberra và Wellington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Tổng cộng 228 người ở Úc và 130 người ở New Zealand nằm trong danh sách trừng phạt của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Úc và New Zealand có những "hành động thù địch" đối với Nga, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng danh sách trừng phạt đối với quân đội, doanh nhân, chuyên gia và nhà báo của Úc. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo