xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 1/3 tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ thành "tàu ma"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ước tính gần 1/3 số tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ không có người lái và được vận hành từ xa vào năm 2045.

Hôm 1-8, Daily Mail đưa tin Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai 150 tàu chiến hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên 7 vùng biển vào năm 2045. Điều này đồng nghĩa với việc gần 1/3 số tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ không có người lái và được vận hành từ xa. 

Các tàu chạy bằng AI sẽ nhỏ hơn và rẻ hơn, giúp giải quyết bài toán tuyển dụng thủy thủ của Hải quân Mỹ - vốn chỉ đạt 89% mục tiêu đề ra. Chúng được trang bị các cảm biến để "nhìn thấy" đối phương và chướng ngại vật 

Hải quân Mỹ cũng dự định đưa vào hoạt động hơn 350 tàu chiến có người lái và khoảng 3.000 máy bay, tăng mạnh so với 75 tàu chiến bổ sung trong 2 thập kỷ qua. Hải quân Mỹ hiện vận hành 300 tàu chiến.

Gần 1/3 tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ thành tàu ma - Ảnh 1.

Hai tàu mặt nước không người lái Range và Nomad ở quần đảo Channel, ngoài khơi bờ biển Pháp. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo USNI News, quá trình theo đuổi các phương tiện mặt nước không người lái (USV) của Hải quân Mỹ đã chậm lại trong những năm gần đây giữa lúc Quốc hội hoài nghi về công nghệ mới. Các nghị sĩ muốn thấy nhiều thử nghiệm hơn về tàu chạy bằng AI và yêu cầu Hải quân Mỹ trước tiên phải hiểu đúng cách vận hành chúng. 

Điều này khiến Mỹ đi sau Trung Quốc và Nga - 2 nước đã đưa USV vào kho vũ khí của họ nhiều năm trước. Chẳng hạn Nga bắt đầu thử nghiệm một tàu ngư lôi dài gần 14 m, có thể phát hiện và loại bỏ tàu ngầm đối phương một cách tự động. Còn Trung Quốc kết thúc thử nghiệm một tàu chiến không người lái 200 tấn vào tháng 1 năm nay. 

Hồi năm ngoái, Hải quân Mỹ phát triển một tàu ngầm tự động chạy bằng AI, có thể tấn công mà không cần con người can thiệp. Dự án đang được điều hành bởi Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ và được mô tả là "hệ thống vũ khí dưới biển tự động". 

Gần 1/3 tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ thành tàu ma - Ảnh 2.

Tàu Ranger khởi hành từ Trân Châu Cảng. Ảnh: Hải quân Mỹ

Gần 1/3 tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ thành tàu ma - Ảnh 3.

Tàu mặt nước không người lái Sea Hunter tại căn cứ hải quân San Diego, bang California - Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo