xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gaza: Ngừng bắn 72 tiếng chỉ tồn tại... 72 phút

P.Nghĩa (Theo Reuters, Daily Mail, RT)

(NLĐO) – Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bị phá vỡ sau khi xe tăng Israel bị cáo buộc nã đạn giết chết 4 người Palestine ở phía Nam Dải Gaza hôm 1-8.

Chưa đầy 2 giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn phát huy hiệu lực, Bộ Nội vụ Gaza cho biết xe tăng Israel đã khai hỏa vào thành phố Rafah của Palestine ở phía Nam Dải Gaza khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Cơ quan y tế và phát ngôn viên cảnh sát Gaza Ayman Batniji thông báo 15 người Palestine khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, Tel Aviv từ chối đưa ra bình luận. Thậm chí một quan chức cấp cao trong văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza đã “trắng trợn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Trong khi đó, một quan chức địa phương ở khu vực biên giới phía Nam Israel phát biểu trên kênh truyền hình Channel 10: còi báo động cảnh báo các cuộc tấn công bằng tên lửa vang lên nhưng không có thương vong hay thiệt hại được báo cáo.

 

Xe tăng Israel bị cáo buộc pháo kích vào Gaza 2 giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: Reuters
Xe tăng Israel bị cáo buộc pháo kích vào Gaza 2 giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ảnh: Reuters

 

Ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn phát huy hiệu lực, từ 8 giờ ngày 1-8 (giờ địa phương), nhiều gia đình người Palestine gói ghém đồ đạc quay trở về những ngôi nhà bị tàn phá bởi cuộc xung đột ác liệt. Còn tại Israel, ở những khu vực thường bị phong trào Hamas pháo kích, hàng chục ngàn người đang tìm nơi trú ngụ đã trở nên chết lặng khi nghe tiếng còi báo động.

Asharaf Zayed, một cư dân Palestine 38 tuổi, nói: “Chúng tôi sẽ quay trở lại Beit Lahiya (phía bắc Dải Gaza). Hy vọng thỏa thuận ngừng bắn lần này là vĩnh viễn và chúng tôi không cần phải quay lại nơi cư trú của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nữa”.

Trước đó, Mỹ và LHQ cho biết tất cả các bên tham chiến tại Dải Gaza đã cam kết ngừng bắn vô điều kiện. Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo không có gì đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời này sẽ kết thúc cuộc chiến làm gần 1.500 người Palestine và 60 người Israel thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại.

 

img
img
img
img
Quang cảnh hoang tàn sau các trận pháo kích của Israel vào Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Quang cảnh hoang tàn sau các trận pháo kích của Israel vào Dải Gaza. Ảnh: Reuters

 

Trong một diễn biến liên quan, bé gái Shayma – người tưởng chừng đã không qua khỏi sau trận pháo kích vào thành phố Deir al-Bala (Palestine) hôm 26-7 khiến cha mẹ em tử nạn – đã được các bác sĩ cứu sống và đang dần bình phục. Dự kiến khoảng 3 tuần nữa bé Shayma xuất viện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo