xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giá dầu mất mốc 100 USD/thùng chỉ là tạm thời?

Xuân Mai

(NLĐO) - Giá dầu hôm 5-7 trượt khỏi mốc 100 USD/thùng do lo ngại suy thoái gia tăng, dẫn đến nỗi lo nhu cầu đối với các sản phẩm dầu suy giảm.

Giá dầu thô WTI có thời điểm giảm 10% xuống mức 97,43 USD/thùng hôm 5-7 (giờ địa phương). Lần gần đây nhất dầu WTI được giao dịch dưới mức 100 USD/thùng là vào ngày 11-5. Trong khi đó, dầu thô Brent có lúc giảm 9,45%, xuống mức 102,77 USD/thùng. Theo hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates, khả năng suy thoái cao ngày càng áp đảo tình trạng mất cân bằng nguồn cung toàn cầu đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu về dầu.

Trong một báo cáo gửi đến khách hàng, công ty Ritterbusch & Associates (Mỹ) cho biết : "Thị trường dầu dường như đang ghi nhận nhu cầu yếu đi thấy rõ đối với xăng và dầu diesel".

Giá dầu mất mốc 100 USD/thùng chỉ là tạm thời? - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Los Angeles ở Carson , bang California - Mỹ. Ảnh: Reuters

Cả hai hợp đồng đều giảm giá trong tháng 6, chấm dứt chuỗi tăng giá 6 tháng liên tiếp khi nỗi sợ suy thoái khiến Wall Street xem xét lại triển vọng nhu cầu. Trước đó, Công ty đa quốc gia dịch vụ tài chính Citigroup cho biết từ giờ đến cuối năm giá dầu Brent có thể rớt xuống 65 USD/thùng nếu như nền kinh tế rớt vào suy thoái.

Citigroup là một trong số ít công ty dự đoán dầu sẽ giảm giá trong khi những công ty khác, như Goldman Sachs từng nhận định giá dầu sẽ tăng trên 140 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt toàn cầu do quốc gia này đóng vai trò là nhà cung cấp quan trọng, đặc biệt là cho khu vực châu Âu.

Giá dầu WTI từng tăng vọt lên mức cao 130,50 USD/thùng vào tháng 3 trong khi giá dầu Brent đạt mốc 140 USD. Đó là mức cao nhất của hai loại hợp đồng dầu được ghi nhận kể từ năm 2008.

Bất chấp đà sụt giảm gần đây, một số chuyên gia cho rằng giá dầu vẫn có nhiều khả năng tiếp tục leo thang.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng đầu tư TD Securities, hôm 5-7 cho biết: "Theo dữ liệu lịch sử, suy thoái không ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu. Lượng dự trữ đang ở mức thấp báo động sẽ giúp nhu cầu đối với dầu thô tăng mạnh".

Công ty này nhận định hiện chưa có tiến triển đáng kể để giải quyết vấn đề trong cơ cấu nguồn cung của thị trường dầu, điều này đồng nghĩa với việc nếu nhu cầu tăng chậm thì giá vẫn sẽ được hỗ trợ.

Ông Jeffrey Currie, trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, hôm 5-7 cho hay: "Diễn biến ở các thị trường tài chính đang dự báo sẽ có suy thoái. Thị trường đang cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác". Đề cập tới giá dầu, ông Currie cho rằng đó chính là thị trường đặc trưng bởi hoạt động giao dịch và khối lượng lớn nhưng lợi nhuận thu hẹp và lượng dự trữ toàn thế giới đang ở mức thấp báo động.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo