xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giả thuyết mới về “tàu ma” Triều Tiên đến bờ biển Nhật Bản

P.Nghĩa (Theo The Los Angeles Times)

(NLĐO) – Ít nhất 14 tàu thuyền Triều Tiên chở hơn 30 xác chết đang phân hủy dạt vào bờ biển phía Tây Nhật Bản kể từ cuối năm ngoái, gây bối rối cho nhà chức trách bản địa.

Tháng 11-2015, ngư dân Shizuo Kakutani, 71 tuổi, sống ở làng chài Monzen, nhận được tin báo có một chiếc thuyền trôi dạt vào bãi biển. Kakutani nói khi vừa nhìn thấy chiếc thuyền, ông nhận ra ngay nó đến từ Triều Tiên bởi hình dạng và ký hiệu tương tự một số chiếc thuyền khác được phát hiện cách đó không lâu.

Con thuyền dài không quá 9 m, làm bằng gỗ, thân tàu phủ hắc ín. “Chúng tôi kéo thuyền vào cảng và nhận thấy 1 đôi chân thò ra bên dưới, nhấp nhô lên xuống cùng những con sóng” – ông Kakutani kể.

Sau ngày hôm đó, ngư dân ở Monzen phát hiện thêm 2 chiếc thuyền chở khoảng 10 thi thể, tất cả đang trong thời kỳ phân hủy.

Một tàu Triều Tiên ở bờ biển phía Tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo
Một tàu Triều Tiên ở bờ biển phía Tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Kể từ cuối năm ngoái, Nhật Bản phát hiện ít nhất 14 tàu, thuyền “ma” đến từ Triều Tiên, tại một khu vực trải dài khoảng 300 m dọc bờ biển phía Tây nước này. Trên những chiếc thuyền là hơn 30 xác chết.

Một trong những chiếc thuyền bị đánh dấu “Bộ An ninh Nhà nước”, chiếc khác ghi dòng chữ “Quân đội Nhân dân Triều Tiên”. Tờ Asahi đưa tin có một lá cờ rách của Triều Tiên cắm trên một chiếc thuyền. Ngư dân địa phương còn tìm thấy một ba lô in hình cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, người qua đời năm 2011.

Tất cả những người trên thuyền là nam giới, mặc quần áo dân sự. Khám nghiệm tử thi cho thấy họ đã chết được khoảng 2 tháng nhưng nguyên nhân không rõ ràng. Giới phân tích phỏng đoán có thể đây là những kẻ đào tẩu.

Tuy nhiên, chuyên gia về Triều Tiên Satoru Miyamoto tại ĐH Seigakuin, Nhật Bản, đưa ra giả thuyết mới: Những thi thể trên có thể là ngư dân.

Nghiên cứu hình dáng và ký hiệu trên thuyền, ông Miyamoto suy luận nhiều khả năng họ làm việc trong lĩnh vực thương mại của quân đội Triều Tiên. Hãng thông tấn nhà nước KCNA từng đăng tải một số bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một cơ sở ngư nghiệp quân sự, cười tươi khi kiểm tra các khối cá đông lạnh. Ông khuyến khích binh sĩ và người dân đánh bắt cá để đóng góp cho nền kinh tế đất nước.

“Quân đội Triều Tiên gửi binh sĩ ra biển đánh cá. Nhưng do không được huấn luyện, đôi khi họ bị mất tích”- ông Miyamoto nhận xét.

Hồi tháng 1 vừa qua, ngư dân ở TP Niigata cũng phát hiện một chiếc thuyền nhỏ đến từ Triều Tiên. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát biển Niigata, Kazushi Nishikata, cho biết trên thuyền có một gói thuốc lá có xuất xứ từ Triều Tiên, lưới đánh cá, áo khoác nam giới và một động cơ gỉ sét.

Riêng 3 tàu phát hiện tại làng chài Monzen, chính quyền TP Wajima phải bỏ ra 13.500 USD để tháo dỡ, phá hủy các con thuyền và hỏa táng những thi thể. Tro cốt sau đó được gửi tới ngôi đền Soujiji nhưng không cho người dân địa phương biết vì sợ họ trả thù.

Số là giữa những năm 1977 và 1983, điệp viên Triều Tiên bắt cóc ít nhất 17 công dân Nhật Bản - trong đó có một số người sống gần Wajima. Một nhà sư ở Soujiji nói rằng không ít cư dân địa phương vẫn đang tìm cách trả thù hành động nói trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo