xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Giặc chuột” xâm chiếm New York

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Giới chức TP New York – Mỹ hôm 22-10 cho biết kể từ đầu năm nay, họ nhận được hơn 24.000 khiếu nại liên quan đến chuột qua đường dây nóng 311.

Kiểm soát viên New York Scott Stringer nói với Reuters: “Chuột đang chiếm thành phố. Tôi là một cư dân sống ở New York lâu năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tồi tệ như thế này. Mỗi lần về nhà, tôi đều nhìn thấy lũ chuột. Chúng đứng thẳng và nói ‘Chào buổi sáng, ông kiểm soát viên’”.

Theo phát ngôn viên của thị trưởng Bill de Blasio, Natalie Grybauskas, tính đến ngày 21-10 qua đã có 24.375 cuộc gọi đến đường dây nóng 311 để than phiền nạn “giặc chuột”. Năm 2014, “chỉ” có 20.545 cuộc điện thoại và 19.321 cuộc vào năm 2013.

Đó chỉ là khiếu nại về chuột trên mặt đất, còn trên tàu điện ngầm do Cơ quan Vận tải Đô thị (MTA) tiếp nhận thì không được đề cập.

 

New York tổ chức săn chuột vào tháng 7-2014. Ảnh: Reuters
New York tổ chức săn chuột vào tháng 7-2014. Ảnh: Reuters

 

Chính quyền New York dự định bỏ ra 2,9 triệu USD để mở rộng chương trình diệt các ổ chuột, thường tập trung ở công viên, tàu điện ngầm và cống rãnh. Ngoài ra, phương án đặt bẫy và hợp tác với chính quyền các khu vực lân cận cũng được triển khai. “Chúng tôi có thể diệt trừ được 80-90% số chuột nếu chương trình đi vào hoạt động” – bà Bragdon tự tin.

Tuy nhiên, chuyên gia Sở Y tế New York Carolyn Bragdon cho rằng số cuộc điện thoại tăng cao là do chính quyền sử dụng phần mềm trên di động nhằm giúp người dân quay số 311 nhanh chóng. “Bất cứ khi nào bạn sử dụng một phương tiện mới, (nhu cầu) sẽ gia tăng. 90% khiếu nại là do phần mềm 311” – vị này cho biết.

Thống kê trong năm nay cho thấy 17.356 khiếu nại chuột được thực hiện qua cuộc gọi điện thoại, 2.347 thông điệp trực tuyến và 4.672 lượt phàn nàn sử dụng phần mềm 311. Năm ngoái, các số liệu tương tự lần lượt là 16.964, 2.361 và 1.220.

Năm ngoái, một nhà nghiên cứu từ trường Đại học Columbia ước tính New York có tổng cộng 2 triệu con chuột, ít hơn so với con số 8 triệu con trước đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo