xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám đốc FBI "công khai thách thức" ông Trump

Hải Ngọc (Theo Guardian, BBC)

(NLĐO) – Ngày 20-3, các ông trùm của giới thực thi pháp luật Mỹ ra điều trần về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ trong phiên điều trần này là Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Mike Rogers và Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey.

Trong lời phát biểu của mình, ông Rogers lưu ý cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận Nga cố can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái bằng các vụ tấn công mạng. “Không hề có sự thay đổi nào đối với mức độ chắn chắn của kết luận này” – ông Rogers nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Comey các nhận FBI đang điều tra các mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga. “Chúng tôi có thông lệ không xác nhận các cuộc điều tra đang diễn ra… Nhưng trong những tình huống bất thường có ảnh hưởng đến lợi ích chung, chúng tôi sẽ công khai” – giám đốc FBI nói. Lời lẽ của ông được báo The Guardian (Anh) gọi là “sự xác nhận bom tấn”.


Ông Comey (trái) và Rogers tại phiên điều trần. Ảnh: Reuters

Ông Comey (trái) và Rogers tại phiên điều trần. Ảnh: Reuters

Ông Comey nói tiếp: “Tôi được Bộ Tư pháp cho phép xác nhận rằng FBI đang điều tra việc chính phủ Nga cố can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, bao gồm tìm hiểu xem có bất cứ liên quan nào tới chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không”.

Theo ông Comey, FBI bắt đầu điều tra từ tháng 7 năm ngoái. "Vì đây là cuộc điều tra mật nên tôi không thể nói thêm về những gì chúng tôi đang làm" - ông nói.

Tuy vậy, trả lời câu hỏi Nga có thay đổi việc kiểm phiếu ở các bang chiến trường hay không của ông Devin Nunes – chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Rogers khẳng định chắc chắn là “Không”. Ông Comey có chung câu trả lời.

Không có chuyện nghe lén Tháp Trump

Mặc cho ông Trump kiên trì với cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh nghe lén Tháp Trump trong kỳ tranh cử, ông Comey nhấn mạnh: “Tôi không có thông tin nào củng cố cáo buộc trên. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và Bộ Tư pháp yêu cầu tôi nói với các vị rằng câu trả lời này là đáp án chung cho toàn bộ Bộ Tư pháp”.

“Không cá nhân nào ở nước Mỹ có thể ra lệnh do thám ai đó. Không tổng thống nào có thể” – giám đốc FBI quả quyết. Theo Reuters, ông Comey đã công khai thách thức Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump tung ra cáo buộc nhằm vào người tiền nhiệm hôm 4-3, hai ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions phải rút khỏi các cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử. Ông Sessions đã gặp đại sứ Nga tại Mỹ mà không công khai. Trước đó, tướng Michael Flynn mất ghế cố vấn an ninh quốc gia cũng vì gặp đại sứ Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo