xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám đốc FBI yêu cầu Bộ Tư pháp bác cáo buộc của ông Trump

Phạm Nghĩa (Theo NBC News, NDTV)

(NLĐO) – Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey vừa yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công khai bác bỏ cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama nghe trộm điện thoại tại Tháp Trump do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Báo The New York Times ngày 5-3 cho biết một quan chức cấp cao Mỹ đã xác nhận thông tin trên với đài NBC News.

Theo tờ báo, ông Comey đã yêu cầu Bộ Tư pháp công khai bác bỏ cáo buộc của ông Trump nhằm vào cựu Tổng thống Obama. Cáo buộc do ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Twitter mà không có bằng chứng. Ông Comey nhấn mạnh cáo buộc là “sai sự thật”. Tuy nhiên, giám đốc FBI có thể đối mặt khó khăn khi chỉ có một vài quan chức Bộ Tư pháp ủng hộ ông.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Ảnh: INQUISITR
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Ảnh: INQUISITR

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cùng ngày 5-3 tuyên bố ông Trump đã yêu cầu Quốc hội mở cuộc điều tra về “vụ nghe lén điện thoại” nói trên, với cáo buộc ông Obama "lạm dụng quyền hành pháp" trong đợt bầu cử tổng thống năm 2016.

Trong khi đó, một người phát ngôn của cựu Tổng thống Obama gọi cáo buộc của ông Trump là “hoàn toàn sai lầm”. Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cũng nói với đài NBC rằng ông không nhận được thông tin ông Obama nghe lén điện thoại.

Trước đó, ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, tố cáo từng bị chính quyền Tổng thống Obama nghe trộm điện thoại vào tháng 10-2016, giai đoạn căng thẳng trước bầu cử.

"Thật kinh khủng! Chúng tôi vừa phát hiện ông Obama nghe lén đường dây điện thoại của tôi tại Tháp Trump. Họ không tìm thấy gì...!" - ông Trump viết nhưng không đưa ra bằng chứng.

img
Tổng thống Donald Trump rời Phòng Bầu dục hôm 5-3. Ảnh: EPA

Nhà lãnh đạo Mỹ còn so sánh vụ việc với bê bối chính trị liên quan đến vụ nghe lén điện thoại khiến Tổng thống Richard Nixon từ chức hồi năm 1972.

Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ thông báo sẽ điều tra cáo buộc của ông Trump. Chủ tịch ủy ban này, Devin Nunes (đảng Cộng hòa), cho biết họ sẽ điều tra việc liệu chính phủ có tiến hành hoạt động giám sát đối với các cá nhân tham gia cuộc bầu cử năm 2016 hoặc người đại diện đảng phái chính trị nào hay không.


Vợ chồng cựu Tổng thống Obama mỉm cười với phóng viên khi họ rời khỏi Bảo tàng Nghệ thuận quốc gia ở thủ đô Washington hôm 5-2. Ảnh: AP

Vợ chồng cựu Tổng thống Obama mỉm cười với phóng viên khi họ rời khỏi Bảo tàng Nghệ thuận quốc gia ở thủ đô Washington hôm 5-2. Ảnh: AP


Trông ông Obama có vẻ thoải mái, không hề bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc của ông Trump. Ảnh: AP

Trông ông Obama có vẻ thoải mái, không hề bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc của ông Trump. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo