xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lý giải chuyện giám đốc tài chính Huawei có nhiều hộ chiếu

Hoài Vy (Theo South China Morning Post)

(NLĐO) – Hồ sơ tòa án ở Canada cho thấy giám đốc tài chính Công ty Công nghệ Huawei Sabrina Meng Wanzhou có 3 hộ chiếu Hồng Kông do thay đổi tên, xác nhận thông tin trước đó của báo South China Morning Post.

Thẩm phán William Ehrcke hôm 12-12 đã bác bỏ chuyện bà Meng có nhiều hộ chiếu có giá trị như vậy. Theo ông, bà chỉ sở hữu 2 hộ chiếu hợp pháp – 1 do Trung Quốc đại lục cấp và 1 của Hồng Kông.

Lý giải chuyện giám đốc tài chính Huawei có nhiều hộ chiếu - Ảnh 1.

Hồ sơ tòa án ở Canada cho thấy bà Meng sở hữu 3 hộ chiếu Hồng Kông. Ảnh: HANDOUT/ISD

Trước đó, một tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ rằng bà Meng - đã được phép nộp tiền bảo lãnh tại ngoại - được cấp 4 hộ chiếu của Trung Quốc đại lục và 3 của Hồng Kông trong vòng 11 năm qua. Vì thế, bộ này cảnh báo bà Mạnh cần phải được xem xét là một đối tượng "dễ bỏ chạy".

Dữ liệu chính thức của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ cho thấy: Lần cuối cùng bà Mạnh sử dụng hộ chiếu Hồng Kông của bà (số KJ020XXXX) để vào Mỹ hồi tháng 11-2014. Lần nhập cảnh Mỹ gần đây nhất hồi tháng 2-2016, bà sử dụng hộ chiếu Hồng Kông thứ hai (số KJ040XXXX). Lần cuối cùng bà sử dụng hộ chiếu Hồng Kông thứ ba (số KJ047XXXX) là vào tháng 2-2017.

Về mặt kỹ thuật, công dân Trung Quốc không được nắm giữ hộ chiếu của Trung Quốc đại lục lẫn Hồng Kông. Đối với người dân đại lục thường trú ở Hồng Kông, người này có trách nhiệm phải nộp lại hộ chiếu Trung Quốc. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều người vẫn giữ lại hộ chiếu này cho đến khi hết hạn.

Lý giải chuyện giám đốc tài chính Huawei có nhiều hộ chiếu - Ảnh 2.

Một trong những bản sao hộ chiếu của bà Meng đính kèm hồ sơ tòa án. Ảnh: HANDOUT

Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ cho biết bà Meng đã mấy lần đổi hộ chiếu trong một thời gian ngắn bởi vì bà đổi tên.

Các chuyên gia pháp lý và chính khách ở Hồng Kông đã đặt vấn đề vì sao bà Mạnh có thể sở hữu nhiều hộ chiếu Hồng Kông trong khi giới lập pháp kêu gọi tiến hành điều tra vấn đề này.

Thế nhưng, theo một bản khai của ông Liu Xiaozong, chồng bà Meng, nộp cho Tòa án Tối cao British Columbia, 2 trong số 3 hộ chiếu Hồng Kông của bà đã hết hạn.

Ông Lưu cho biết bà Mạnh đã xin cấp hộ chiếu thứ hai sau khi họ kết hôn để bà có thể mang họ chồng. Hộ chiếu thứ nhất của bà, cấp ngày 18-12-2011, đã không còn giá trị để đi lại nữa.

Hộ chiếu thứ hai của bà được cấp ngày 7-11-2014 với tên Liu Meng Wanzhou.

Tuy nhiên, ông Liu giải thích bà Meng đã buộc phải xin cấp hộ chiếu thứ ba sau khi Công ty Huawei chỉ ra rằng việc thay đổi họ của bà không phù hợp với hồ sơ của công ty.

Như thế, hộ chiếu thứ ba, là họ chiếu duy nhất bà Mạnh đang sử dụng, đã được cấp ngày 18-12-2014 và có hiệu lực đến ngày 18-12-2021.

Cơ quan Di trú Hồng Kông đêm 10-12 vừa qua ra thông báo xác nhận chỉ một hộ chiếu của bà Meng còn hiệu lực. Hai hộ chiếu còn lại đã hết hạn nhưng bà vẫn còn giữ khi đi lại bởi vì có thể trong đó có các thị thực nhập cảnh còn giá trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo