xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gian lận thi cử thời công nghệ cao

Phương Võ

Ngành giáo dục ở Anh đang lo lắng trước tình trạng gian lận thi cử bằng công nghệ cao ngày càng tăng ở nước này

Số liệu mới nhất của cơ quan theo dõi các kỳ thi Ofqual cho biết 4.415 học sinh đã bị bắt gặp gian lận trong các kỳ thi GCSE và A-level ở Anh, Xứ Wales và Bắc Ireland trong năm 2009, tăng 6% so với năm trước đó.

img
Số lượng thí sinh bị phát hiện gian lận thi cử đang gia tăng ở Anh. Ảnh: PA

Nỗi lo từ

điện thoại di động


Vi phạm phổ biến nhất của thí sinh là mang vào phòng thi tài liệu và vật dụng cấm, chủ yếu là điện thoại di động (ĐTDĐ) và những thiết bị công nghệ có thể được dùng để lướt web, lưu trữ dữ liệu hoặc thậm chí là nghe được nội dung ghi âm. Ngoài ra, theo đài BBC (Anh), họ còn sử dụng một số thiết bị được quảng cáo và bán công khai trên mạng như là “thiết bị gian lận thi cử”, trong đó có loại tai nghe nhỏ xíu để nhận trợ giúp từ bên ngoài phòng thi hoặc loại tai nghe có thể kết nối không dây với máy nghe nhạc, cho phép nghe nội dung được lưu trên máy.


Trong số những thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao, có thể xem ĐTDĐ là thách thức lớn nhất đối với giám thị coi thi khi thiết bị này ngày càng được trang bị nhiều tính năng, nhất là khả năng truy cập internet. Để đối phó, các trường học ở Anh cũng bắt đầu áp dụng công nghệ cao, như ứng dụng thiết bị dò tìm dùng để phát hiện thí sinh nhắn tin, gửi e-mail hoặc lướt web thông qua ĐTĐD trong phòng thi.


Nỗ lực chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao ở Anh đang được sự trợ giúp của nhiều công ty công nghệ.  Chẳng hạn như Công ty Mobysade ở Gloucestershire đang tiếp thị một thiết bị dò tìm ĐTDĐ cho các trươZng học. Ông David Spurr, chủ tịch công ty Mobysade, nhận định rằng giám thị coi thi đang đối mặt với những thiết bị giao tiếp và ĐTDĐ ngày càng nhỏ và mạnh mẽ hơn. 


Đối phó bằng
công nghệ cao


Nhiều trường học đang gặp khó khăn trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử bằng ĐTDĐ. Việc gây nhiễu sóng ĐTDĐ không được phép thực hiện do nó có thể ảnh hưởng những thiết bị khác. Ngoài ra, hiệu quả của phương pháp phong tỏa phòng thi bằng những vật liệu có thể chắn sóng ĐTDĐ cũng bị nghi ngờ. Bên cạnh đó, có người đề nghị lắp đặt camera theo dõi trong phòng thi. Một giải pháp khác - đang được thử nghiệm ở Đan Mạch - là ngừng nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng công nghệ trong các kỳ thi và cho phép học sinh truy cập tự do internet. 


Giải pháp trước mắt, theo nhiều chuyên gia, là mỗi một trung tâm thi cử ở Anh cần dán thông báo ghi rõ những quy định nghiêm ngặt về việc không được phép mang ĐTDĐ hoặc những thiết bị khác vào phòng thi, đồng thời tăng hình phạt dành cho người vi phạm. Hiện nay, theo Ofqual, những thí sinh nào bị bắt gặp mang ĐTDĐ vào phòng thi nhưng không để thiết bị này tại bàn có thể bị cảnh cáo. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện sử dụng ĐTDĐ trong quá trình thi, thí sinh có thể đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm hoặc cấm thi.


Một người phát ngôn của Bộ Trẻ em, Trường học và Gia đình Anh, khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi luôn rõ ràng là bất kỳ hình thức gian lận thi cử nào cũng đều không thể chấp nhận được”. Dù vậy, bà cũng nói thêm nếu so với số lượng thí sinh tham dự các kỳ thi thì tỉ lệ người gian lận vẫn còn rất thấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo