xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáng sinh rực lửa ở Úc

H. Nhiên (Theo RT, BBC)

(NLĐO) – Một vụ cháy rừng xảy ra ngay trong ngày Giáng sinh (25-12) đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà ở tiểu bang Victoria, Úc.


Ngọn lửa bùng lên ở Wye River ngày 25-12. Ảnh: Reuters

Ngọn lửa bùng lên ở Wye River ngày 25-12. Ảnh: Reuters

BBC dẫn nguồn tin quan chức nước này cho hay có ít nhất 98 ngôi nhà ở TP Wye River và 10 ngôi nhà ở TP Separation Creek bị hư hại hoàn toàn. Trong khi đó, RT dẫn lời Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, cho biết có tới 116 ngôi nhà bị thiêu hủy. Theo thống kê mới nhất, may mắn vẫn chưa có ai bị thương vong.

Được biết, đám cháy bắt đầu từ ngày 19-12 do sấm sét và đã thiêu cháy hơn 2.000 ha cây bụi ở bang Victoria. Ngọn lửa sau đó đã lan đến thị trấn du lịch nổi tiếng Lorn, cách Melbourne 120 km về phía Nam.

Trong ngày 25-12, do lo ngại sự thay đổi hướng gió sẽ đẩy ngọn lửa về phía thành phố, 500 lính cứu hỏa, 60 chiếc xe chở nguyên liệu và 18 máy bay đã được huy động để dập lửa dọc theo con đường di sản Great Ocean Road – địa điểm du lịch nổi tiếng của thị trấn Lorne.

Do những ngày này, thời tiết ở Úc có sự thay đổi, mưa và lạnh hơn, nên mối đe dọa cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng cảnh báo khẩn cấp cho người dân vẫn được giữ nguyên.


Người dân ngủ ngoài trời trong đêm Giáng sinh. Ảnh: EPA

Người dân ngủ ngoài trời trong đêm Giáng sinh. Ảnh: EPA

Khoảng 1.600 cư dân và khách du lịch từ các địa điểm nổi tiếng của Lorn đã được sơ tán vào hôm 25 nhưng hôm nay, 26-12, họ được thông báo có thể trở về chỗ cũ. Do ngọn lửa lan nhanh, nhiều người buộc phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và trải qua đêm Giáng sinh ở nơi ẩn nấp chật chội.

Người đứng đầu bộ phận cứu nạn của bang -  ông Craig Lapsley - cho biết lực lượng này đã “làm viêc ngày đêm để kiểm soát ngọn lửa”. Ông cảnh báo rằng mặc dù mối đe dọa trước mắt đã được giải quyết nhưng ngọn lửa vẫn có khả năng bùng cháy trở lại trong tuần tới.

Nhiều khách du lịch cho biết khi đang tham dự các bữa tiệc liên hoan ngoài trời thì bất ngờ phát hiện cột khói bốc lên từ trên đồi. “Ban đầu, họ nghĩ rằng vẫn còn khoảng 4 giờ nữa để chuẩn bị như cảnh báo trước đó nhưng lệnh di dời đột ngột đưa ra buộc mọi người phải lên xe sau 30 phút. Do đó, khách du lịch đã bỏ tất cả mọi thứ, dừng các hoạt động nấu ăn và nhảy lên xe chạy” - Patrick Carey, một người dân địa phương, kể lại.

img

 


Cảnh cháy rừng ở Úc do người dân chụp được. Ảnh: Twitter/RT

Cảnh cháy rừng ở Úc do người dân chụp được. Ảnh: Twitter/RT

Sau vụ cháy, giao thông ở địa phương đã bị gián đoạn, các địa điểm du lịch đóng cửa, điện cắt. Chính quyền nước này cũng dự đoán đám cháy sẽ kéo dài đến tháng 1, thậm chí tháng 2-2016 do điều kiện thời tiết nóng, khô tiếp diễn. Thậm chí, mưa cũng không thể dập nổi ngọn lửa này.

Khu vực này là một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất nước Úc, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt vời cùng rừng cây và những bãi đá ngoài khơi vùng biển phía Nam.

 

Lở đất ở Myanmar, động đất ở Afghanistan

Theo các nhân chứng, khoảng 50 bị chôn vùi trong vụ lở đất tại một khu mỏ khai thác ngọc bích ở ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền bắc Myanmar chiều 25-12. Đến sáng 26-12, 4-5 thi thể được tìm thấy.

Báo The Bangkok Post dẫn lời một quan chức Hpakant tên Tint Swe Myint nói đã có 5 thi thể được tìm thấy. Tuy nhiên, một quan chức khác là Myo Htet Aung lại bảo chỉ có 3-4 người mất tích và chưa thi thể nào được đưa ra.

Đây là vụ lở đất nghiêm trọng thứ hai tại khu mỏ đá quý ở thị trấn Hpakant chỉ trong vòng hơn một tháng. Hồi cuối tháng 11 , một vụ lở đất tương tự vùi chết 114 người, phá hủy nhiều ngôi nhà.

Bang Kachin ở miền bắc Myanmar là khu vực khai thác và cung cấp ngọc bích có chất lượng thuộc vào loại tốt nhất thế giới nhưng lở đất thường xuyên xảy ra tại đây.

Tại Afghanistan, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra đêm 25-12. Tâm chấn cách TP Feyzabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan, 82 km về hướng đông nam. Thủ đô Kabul cách đó 283 km cũng bị rung chuyển.

Ít nhất 30 người tại TP Peshawar - Pakistan), cách tâm chấn khoảng 320 km, bị thương vì động đất. Trận động đất cũng gây ảnh hưởng đến thủ đô Islamabad của Pakistan và New Delhi của Ấn Độ, theo ABC News.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo