xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giáo hoàng Francis thăm đất nước chiến tranh và dịch bệnh

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hôm 5-3, Giáo hoàng Francis đã bắt đầu chuyến công du Iraq, đất nước đang bị chiến tranh và dịch bệnh tàn phá.

Báo The Washington Post cho biết chuyến thăm 4 ngày của Giáo hoàng Francis, 84 tuổi, tới Iraq là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chuyến thăm được đánh giá là hành động khích lệ đối với Baghdad sau thời gian Mỹ can thiệp quân sự và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoành hành ở nước này.

Một số người đặt câu hỏi tại sao Giáo hoàng Francis lại chọn Iraq, đất nước đang bị chiến tranh và dịch bệnh tàn phá. Tại đây, các nhóm dân quân tranh giành quyền lực và thực hiện những cuộc tấn công chết người bằng rốc-két. Trong khi đó, lực lượng an ninh Iraq bị cáo buộc giết chết và làm bị thương rất nhiều người biểu tình trong những tuần gần đây.

Giáo hoàng Francis thăm đất nước chiến tranh và dịch bệnh - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis lên máy bay ở TP Rome - Ý để tới Baghdad. Ảnh: Reuters

Khi Giáo hoàng Francis trên máy bay tới thủ đô Baghdad của Iraq, Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào sân bay, địa điểm du lịch, đầu mối giao thông, chợ, cơ quan chính phủ... đối với công dân mình.

Trước khi khởi hành, Giáo hoàng Francis chia sẻ: "Tôi đến Iraq theo ý nguyện của Chúa. Từ lâu, tôi đã muốn đến thăm những người chịu nhiều đau khổ. Hãy cầu nguyện cho cuộc hành trình này diễn ra tốt đẹp".

Tại Iraq, Giáo hoàng Francis dự kiến ​​nói chuyện với cộng đồng Cơ đốc giáo - vốn bị thu hẹp 7 lần trong 3 thập kỷ qua vì bạo lực và làn sóng tị nạn. Trong ngày 6-3, ông sẽ gặp một nhân vật uy tín trong cộng đồng Hồi giáo Shiite, Ali al-Sistani, 90 tuổi. Người này không rời khỏi nhà ở TP Najaf linh thiêng trong nhiều năm nên Giáo hoàng Francis dự kiến đến trước cửa nhà ông. Cuộc gặp có thể kéo dài khoảng 30 phút.

Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis được cho là một phần tầm nhìn của ông về bức tranh thế giới sau đại dịch Covid-19 khi các chính phủ phải giải quyết nhiều vấn đề bao gồm kinh tế và hòa bình.

Giáo hoàng Francis đã được tiêm vắc-xin Covid-19 cùng với đoàn tùy tùng của Toà thánh Vatican đi cùng ông. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế lo ngại chuyến đi này sẽ gây rủi ro cho đám đông tập trung tại nơi Giáo hoàng Francis phát biểu.

Toà thánh Vatican cho biết hầu hết sự kiện tại Iraq sẽ được tổ chức ở quy mô nhỏ nhưng hàng ngàn người có thể sẽ đổ về sân vận động ngoài trời ở Irbil vào ngày 7-3.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo