xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gió xé mái che sân bay Trung Quốc như xé giấy

Cao Lực (Theo SCMP, AP)

(NLĐO) – Nhiều hành khách đã bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạng sau khi mái che tại một sân bay ở phía Đông của Trung Quốc bị gió phá hủy, South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 5-3.

Sân bay Changbei ở TP Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị gió mạnh tấn công vào hôm 4-3, theo tờ Huashang Daily. Các cơ quan dự báo thời tiết cho biết sức gió đạt 108 km/giờ, tương đương một trận bão dữ dội.

Những hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hành khách gào thét và bỏ chạy sau khi mái che của một khu vực sảnh khởi hành bị sập.

Gió xé mái che sân bay Trung Quốc như xé giấy - Ảnh 1.

Hình ảnh mái che bị sập do gió mạnh tại sân bay Changbei - phía Đông của Trung Quốc. Ảnh: Hsw.cn

Không có báo cáo thương vong trong vụ việc.

Phát ngôn viên sân bay Changbei cho biết nhiều chuyến bay chỉ bị hoãn trong một thời gian ngắn vì những đợt gió nói trên không kéo dài.

Sân bay Changbei đã hoạt động bình thường trở lại vào hôm 5-3.

Một nhân chứng kể lại với trang tin Qq.com rằng: "Chúng tôi thấy trời tối sầm. Sau đó, những cơn gió đột nhiên giật rất mạnh. Ban đầu, nó không ảnh hưởng đến khu vực nhưng sau 1 hoặc 2 phút, gió giật mạnh hơn. Mái che mưa tại sảnh khởi hành sập xuống. Thật đáng sợ".

Clip vụ việc hôm 4-3 tại sân bay Changbei - Trung Quốc. Nguồn: YouTube

Ở một diễn biến khác, AP hôm 5-3 trích dẫn cảnh sát cho biết một chiếc xe buýt đã va chạm với một xe chở dầu trên đường cao tốc ở Pakistan, khiến 9 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Cảnh sát Abdus Shakoor cho biết vụ việc nói trên xảy ra gần TP Rawalpindi khi chiếc xe buýt chở hành khách viếng thăm một ngôi đền ở thủ đô Islamabad trở về TP Narowal.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt cố vượt một phương tiện khác nhưng không may va chạm với xe chở dầu trên một cây cầu ở khu vực Gujjar Khan - ông Shakoor cho biết, đồng thời tiết lộ thêm  vụ tai nạn khiến 7 nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường và 2 nạn nhân thiệt mạng tại bệnh viện.

Theo AP, những vụ tai nạn giao thông đẫm máu thường xuyên xảy ra ở Pakistan do đường sá xuống cấp trong khi ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân nơi đây chưa cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo