xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giới chuyên gia lo Nhật Bản chủ quan, trở tay không kịp với Covid-19

Gia Minh (Theo The Straits Times, Reuters)

(NLĐO) - Trong ngày 26-3, chính phủ Nhật Bản thành lập cơ quan đầu não đặc biệt để giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19.

Cơ quan này trực thuộc văn phòng Thủ tướng Abe Shinzo. Đây có thể là bước chuẩn bị cho giai đoạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp, theo hãng thông tấn Kyodo.

Nếu tình trạng khẩn cấp được tuyên bố, lãnh đạo chính quyền ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề sẽ phải thực hiện các bước như yêu cầu mọi người ở nhà, đóng cửa trường học và các cơ sở công cộng khác và hủy bỏ các sự kiện lớn.

Giới chuyên gia lo Nhật Bản chủ quan, trở tay không kịp với Covid-19 - Ảnh 1.

Thống đốc TP Tokyo khuyên người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết đến ngày 12-4. Ảnh: Guam Daily Post

Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike, đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp vào cuối ngày 25-3 và yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài cho đến ngày 12-4.

Tokyo vốn bị xem là tâm dịch Covid-19 của Nhật Bản với hơn 250 trường hợp bị nhiễm. Trong ngày 26-3, Tokyo ghi nhận ít nhất 45 ca nhiễm mới, Trước đó, theo đài truyền hình TBS, số ca nhiễm mới trên toàn quốc trong ngày 25-3 là 96 ca - con số tăng lớn nhất trong một ngày, trong đó riêng Tokyo là 41 ca.

Nhiều nhà phê bình cảnh báo Nhật Bản có thể sắp bùng nổ trở lại dịch Covid-19 khi các biện pháp quản lý lỏng lẻo thời gian qua gây ra sự "tự mãn an toàn". Theo họ, chính quyền chỉ cho xét nghiệm một cách hạn chế, đi ngược lại lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Giới chuyên gia lo Nhật Bản chủ quan, trở tay không kịp với Covid-19 - Ảnh 2.

Đường phố vắng lặng của TP Bangkok. Ảnh: EPA-EFE

Bộ Y tế Nhật Bản phân bua họ làm vậy để tránh khuấy động sự hoảng loạn trong người dân, có thể làm quá tải hệ thống y tế. Số liệu của bộ này cho biết có tổng cộng 23.521 người trong tổng số 126,7 triệu dân được xét nghiệm Covid-19, tính đến 0 giờ sáng 26-3.

Trong khi đó, Singapore chỉ có 5,7 triệu dân nhưng đã thực hiện ít nhất 39.000 cuộc xét nghiệm. Kết quả, Singapore hiện có 631 ca nhiễm trong khi Nhật Bản chỉ có 1.314 ca nhiễm - con số mà cựu Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Yoichi Masuzoe cho là quá thấp, khiến mọi người chủ quan.

Đây có thể là một lý do tại sao các chuyến tàu vào giờ cao điểm ở Nhật Bản vẫn chật cứng. Nhiều người tiếp tục ra ngoài thưởng thức các bữa tiệc ngắm hoa anh đào hoặc đi mua sắm ở khu Shibuya và Ginza vào cuối tuần trước.

Trong ngày 26-3, chính phủ Thái Lan thông báo trên Twitter rằng đã có 111 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 1.045 người.

Cùng ngày, Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho thiết lập trạm kiểm soát trên các tuyến đường lớn nối các tỉnh để tăng sàng lọc, hạn chế sự lây lan của virus.

Họ cũng thông báo, trong tình hình cấp bách này các tin tức giả mạo gây hoang mang dư luận sẽ chịu hình phạt lên tới 2 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo