xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giữa căng thẳng Ukraine, Nga áp sát 3 máy bay Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) – Lầu Năm Góc hôm 16-2 cho biết máy bay Nga đã áp sát 3 máy bay Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải vào thời điểm căng thẳng leo thang liên quan đến việc Nga tăng cường quân đội dọc biên giới Ukraine.

Mặc dù những cuộc chạm trán như vậy không phải là hiếm giữa Mỹ và Nga nhưng nó xảy ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm và gia tăng lo ngại về bất kỳ tai nạn hoặc tính toán sai lầm nào.

Máy bay Nga áp sát 3 máy bay P-8A của Hải quân Mỹ khi chúng đang bay trên không phận quốc tế trên Địa Trung Hải. Đại úy Mike Kafka, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết: "Mặc dù không ai bị thương nhưng những vụ như vậy có thể dẫn đến những tính toán sai và sai lầm dẫn đến những hậu quả nguy hiểm hơn".

Trong vụ việc nói trên, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết máy bay Nga có lúc chỉ cách một trong những máy bay của Hải quân Mỹ vài m. Dù tuyên bố sẽ không gửi quân tới Ukraine nhưng Washington đã điều hàng ngàn binh sĩ bổ sung tới Đông Âu để giúp trấn an các đồng minh NATO.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao thừa nhận quân đội Nga có khả năng chống lại hạm đội Mỹ ở biển Đen và biển Baltic nhưng lại không có đủ số lượng tàu và máy bay để chống lại hạm đội Mỹ ở Viễn Đông một cách hiệu quả.

Giữa căng thẳng Ukraine, Nga áp sát 3 máy bay Mỹ - Ảnh 1.

Một chiếc P-8A Poseidon tiếp nhiên liệu trên Địa Trung Hải. Ảnh: Không quân Mỹ

Phát biểu tại hội nghị bàn tròn của Hội đồng Liên bang Nga hôm 15-2, ông Stanislav Gadzhimagomedov, phó chỉ huy tại Bộ Tổng tham mưu, giải thích rằng Mỹ có khả năng lớn hơn ở khu vực Thái Bình Dương. 

Ông Gadzhimagomedov nói: "Nếu chúng ta chỉ sử dụng hạm đội, ưu thế về số lượng tàu và khả năng phản ứng của Mỹ cao hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta có thể đóng cửa biển Đen và biển Baltic hoàn toàn nhưng chúng ta vẫn thiếu tàu và máy bay ở Viễn Đông".

Đó là câu trả lời của ông Gadzhimagomedov trước câu hỏi của một thượng nghị sĩ liên quan đến vụ việc gần đây ở Viễn Đông. Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã bị Hạm đội Thái Bình Dương của Nga phát hiện trong lãnh hải Nga, ngay ngoài khơi quần đảo Kuril. Theo phía Moscow, tàu ngầm Mỹ đã bị xua đuổi sau khi nó phớt lờ cảnh báo và mệnh lệnh.

Tuy nhiên, theo Mỹ, không có sự việc nào như vậy xảy ra. Đáp lại những tuyên bố của Moscow, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Ấn Độ -Thái Bình Dương của Mỹ Kyle Raines phủ nhận việc tàu Mỹ từng đi vào lãnh hải Nga.

Ông Raines cho hay: "Tôi sẽ không bình luận về vị trí chính xác của các tàu ngầm của chúng tôi nhưng các lực lượng Mỹ di chuyển trên không, trên biển và hoạt động an toàn trong các vùng biển quốc tế".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo