xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Há hốc mồm trước những sinh vật kì dị

Xuân Mai (Theo Top Secret Writers)

(NLĐO) - Khoa học hiện đại giúp phát hiện nhiều loài sinh vật trên hành tinh song không phải loài nào cũng xác định được nguồn gốc, nhất là khi chúng chỉ xuất hiện thoáng qua.

Thủy quái đảo Hook

Trong chuyến đi nghỉ tại đảo Hook - Úc năm 1965, vợ chồng ông Robert Le Serrec phát hiện một sinh vật kì lạ trông giống nòng nọc trong nước nhưng lại “dài đến 24 m”.

Khi đó con vật này không di chuyển và được cho là đã chết nên ông Le Serrec nhảy xuống biển để quan sát nó rõ hơn. Nhưng khi con quái vật bơi về phía ông và há chiếc miệng rộng, ông lập tức trở lại tàu của mình.

Nhiều người cho rằng đây là một trò đùa nhưng phần mềm chỉnh sửa ảnh khi đó vẫn chưa ra đời. Một số người nhận xét hình ảnh đó là một bầy cá, một vật thể bằng nhựa chôn vùi trong lớp cát hoặc một biến thể của loài cá mập.

 


Quái vật đảo Hook. Ảnh: Wereblog 

Quái vật đảo Hook. Ảnh: Wereblog 

 

“Cá trời”

Trong một thế kỷ qua, một số sinh vật chưa xác định được chụp hoặc quay video khi đang bay lơ lửng trong không trung. Không ai có thể biết chính xác chúng là gì cũng như đến từ đâu nhưng không thể phủ nhận sự hiện diện của loài vật kì lạ này.

Được gọi là “cá trời”, những sinh vật này xuất hiện trên bầu trời với phần thân hình trụ dài khoảng 1,8 m và có thể có cánh dọc hai bên thân. Với tốc độ di chuyển được cho là lên đến hơn 300 km/giờ, hình ảnh của chúng không được nhìn thấy rõ trong những đoạn video. Một số người tin rằng đó là loại sinh vật chưa xác định được hoặc đến từ ngoài hành tinh.

 

Cá trời. Ảnh: Mysterious Animal
Cá trời. Ảnh: Mysterious Animal

 

Sinh vật “100 tay”

Trong chuyến đi câu cá ở đảo Sentosa - Singapore vào tháng 9-2014, ông Ong Han Boon bất ngờ bắt được một sinh vật khác thường, trông như có đến “100 tay”.

Loài vật kì quài này dường như là sự kết hợp giữa sao biển và bạch tuộc với nhiều vòi. Người đàn ông 65 tuổi đã dùng điện thoại quay lại sinh vật này và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhưng không ai có thể biết chính xác đó là loài vật gì.

Ông Boon cho rằng đây là một loài vật đột biến do sống trong nguồn nước ô nhiễm. Về sau, người ta xác định đây là sao rổ, cùng họ với sao biển, sống ở độ sâu hơn 1.800 m và ăn động vật phù du.

 

Phân bộ sao rổ. Ảnh: Singaporeseen
Phân bộ sao rổ. Ảnh: Singaporeseen

 

Heo mặt khỉ

Một loài vật kì dị khác có thân hình của heo nhưng lại mang khuôn mặt giống khỉ được phát hiện ở một ngôi làng hẻo lánh ở Trung Quốc. Trông như kết quả một cuộc thử nghiệm khoa học kỳ dị, con vật này sau đó được cho là heo bị dị tật hiếm thấy là không phân chia não trước.

 

Lợn mặt khỉ. Ảnh: Telegraph
Lợn mặt khỉ. Ảnh: Telegraph

 

“Rồng xanh” dưới biển

Một loài sinh vật nhỏ trông giống các loài vật trong phim hoạt hình Pokemon được phát hiện ngoài khơi bang Queensland - Úc. Được gọi là “rồng xanh”, sinh vật này trông giống con kỳ giông Mexico nhưng có màu xanh đậm.

Tuy chỉ dài 2,5 cm nhưng rồng xanh hết sức nguy hiểm. Chúng nổi trên mặt biển và tấn công loài sứa lông châm, hút chất độc từ loài này để chống lại kẻ thù.

 

Rồng biển xanh phát sáng. Ảnh: YouTube
Rồng biển xanh phát sáng. Ảnh: YouTube

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo