xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạ viện Mỹ, NATO hối thúc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Hạ viện Mỹ hôm 23-3 đã thông qua nghị quyết hối thúc Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để đối phó với lực lượng ly khai miền Đông.

Nghị quyết được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo lên tới 348 phiếu, so với 48 phiếu không đồng tình.

 

A fighter of the Azov Battalion observes enemys positions in the town of Shyrokyne, eastern Ukraine. Government and Russian-backed separatist forces face off against one another across an unseen line cutting through the town.

Các tay súng thuộc Lữ đoàn Azov của quân đội Ukraine đang quan sát tình hình tại thị trấn Shyrokyne, miền Đông Ukraine. Ảnh: AP

 

Hãng thông tấn AP dẫn lời giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Obama đang thảo luận vấn đề trợ giúp vũ khí sát thương cho Kiev nhưng vẫn đang suy xét thêm về lệnh ngừng bắn đạt được ở Minsk - Belarus hồi tháng 2.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove lên tiếng hối thúc kêu gọi các nước phương Tây xem xét việc gửi vũ khí phòng thủ giúp Ukraine.

Phát biểu tại Brussels hôm 22-3, ông Breedlove nhấn mạnh không nên từ chối thảo luận về “bất cứ công cụ nào của Mỹ hay đề xuất của một quốc gia nào khác” liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Ukraine hôm 23-3 một lần nữa cáo buộc các tay súng ly khai thân Nga phá vỡ lệnh ngừng bắn được thỏa thuận tại Minsk hồi tháng trước. Kiev khẳng định các tay súng ly khai đã bắn rốc két và đạn pháo vào các chốt quân sự của quân đội chính phủmiền Đông Ukraine. Người phát ngôn quân sự Ukraine Andriy Lysenko nói rằng 6 binh sĩ thuộc lực lượng này bị thương trong vòng 24 giờ qua. Ông này cho biết thêm rằng các tay súng ly khai đã bắn tên lửa Grad vào các chốt quân sự của quân đội chính phủ ở làng Orikhove và bắn đạn pháo vào các vị trí khác gần đó. Trước đó, trong ngày 21 và 22-3, quân đội Ukraine cũng liên tục cáo buộc phe ly khai nổ súng nhằm nhiều mục tiêu của họ ở miền Đông.

Ngược lại, Nga cũng cáo buộc chính quyền Ukraine vi phạm một số điều khoản trong thỏa thuận hòa bình Minsk, đồng thời kêu gọi Đức và Pháp, 2 nước đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk, nỗ lực hơn để đảm bảo Kiev tuân thủ các thỏa thuận từng đạt được.

Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục gia tăng gần trụ sở công ty dầu khí Ukrnafta tại thủ đô Kiev của Ukraine giữa một nhóm người có vũ trang mặc áo giáp chống đạn, đi xe thiết giáp chiếm giữ tòa nhà từ đêm 22-3 và lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Nhóm vũ trang nói trên được cho là các chiến binh lữ đoàn Dnepr-1 do Tỉnh trưởng Dnepropetrovsk, nhà tài phiệt gốc Do Thái Igor Kolomoisky, kiểm soát. Tổng thống Ukraine Poroshenko vốn có mâu thuẫn về lợi ích với Tỉnh trưởng Dnepropetrovsk, đã ký sắc lệnh giải giáp những người chiếm trụ sở trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo