xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạ viện vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Trump

Huệ Bình

(NLĐO) – Hạ viện Mỹ ngày 28-12 bỏ phiếu với kết quả ủng hộ áp đảo nhằm vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật quốc phòng trị giá hàng trăm tỉ USD mà lưỡng viện đã thông qua.

Tại cuộc bỏ phiếu mới diễn ra ở Hạ viện, 322 hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ (87 phiếu chống) việc thông qua dự luật Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) - cung cấp ngân sách quốc phòng cho Bộ Quốc phòng Mỹ tài khóa 2021.

Tiếp sau Hạ viện, dự luật sẽ được gửi tới Thượng viện để bỏ phiếu. Nếu một kết quả ủng hộ áp đảo được tái lập (đạt mức ủng hộ hơn 2/3 như ban đầu), dự luật sẽ trở thành luật. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện sẽ diễn ra ngay trong ngày 29-12 (giờ địa phương).

Cách đây không lâu, Tổng thống Trump chỉ trích và phủ quyết dự luật NDAA cho năm tài chính 2021 trị giá 740 tỉ USD. Dự luật trên với nhiều điều khoản được sửa đổi đã được lưỡng viện thông qua vào đầu tháng.

Hạ viện vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng NDAA 2021 giúp Mỹ tăng cường sức mạnh đối phó các đối thủ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Ông Trump cho biết ông phủ quyết dự luật nếu không bỏ Mục 230, với lý do không chấm dứt Mục 230 sẽ khiến tình báo Mỹ hầu như không thể hoạt động. Mục 230 cho phép các công ty Internet được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý, vốn không áp dụng cho các hình thức truyền thông khác.

Trong thông điệp phủ quyết, ông Trump viết rằng NDAA đã không "thực hiện bất kỳ thay đổi có ý nghĩa nào đối với Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin". Theo Tổng thống Trump, điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia cũng như tính toàn vẹn của cuộc bầu cử song không đưa ra bất kỳ chi tiết giải thích nào thêm. Ông Trump nói rằng Mục 230 tạo điều kiện cho việc lan truyền các thông tin sai lệch trên mạng.

Trong khi đó, những người ủng hộ dự luật cho rằng NDAA 2021 giúp Mỹ tăng cường sức mạnh đối phó các đối thủ.

Hạ viện vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Trump - Ảnh 2.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng mức hỗ trợ cho mỗi người dân bị ảnh hưởng vì Covid-19 từ 600 USD lên thành 2.000 USD như yêu cầu của Tổng thống Trump. Ảnh: CNBC

Cũng trong ngày 28-12, Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị của Tổng thống Trump tăng mức hỗ trợ người dân ứng phó tác động của dịch Covid-19 từ 600 USD lên 2.000 USD/người. Theo AP, đề nghị vừa nêu nhận được 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, bước tiếp theo là gửi dự luật tới Thượng viện bỏ phiếu trong ngày 29-12.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa có những ý kiến mâu thuẫn về dự luật. Hạ nghị sĩ Elise Stefanik ủng hộ việc tăng mức hỗ trợ lên 2.000 USD vì nhiều người Mỹ đang trong cảnh khó khăn.

Ở chiều ngược lại, hạ nghị sĩ Mo Brooks, một trong những người ủng hộ Tổng thống Trump thách thức kết quả bầu cử, phản đối: "Đó là số tiền chúng ta không có, chúng ta phải mượn và chúng ta không đủ khả năng trả". Ủy ban Hỗn hợp về Thuế ước tính việc tăng mức hỗ trợ trực tiếp sẽ tiêu tốn 464 tỉ USD.

Trước đó, Tổng thống Trump dọa phủ quyết dự luật trợ cấp và chi tiêu chính phủ 2.300 tỉ USD vì phản đối mức hỗ trợ 600 USD. Tuy nhiên, ông Trump ký ban hành dự luật này vào ngày 27-12 nhằm giúp chính phủ Mỹ không bị đóng cửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo