xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai đảng Dân chủ, Cộng hòa đối đầu ở hạ viện Mỹ

P.Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vẫn chưa giải quyết được bế tắc trong bối cảnh cuộc biểu tình ngồi tại đây có thể bước sang ngày thứ hai.

Hơn 100 nghị sĩ Dân chủ do Hạ nghị sĩ John Lewis, 76 tuổi, dẫn đầu đã khởi động cuộc biểu tình ôn hòa vào sáng 22-6 (giờ địa phương) để yêu cầu một cuộc bỏ phiếu về luật kiểm soát súng. Các thành viên đảng Cộng hòa phản đối cuộc biểu tình này.

Một số nghị sĩ Dân chủ vẫn ngồi dưới sàn Hạ viện cho đến 22 giờ tối cùng ngày, bất chấp việc Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tuyên bố không đáp ứng yêu cầu của họ, đồng thời vẫn tiến hành một cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục về một vấn đề không liên quan.

Cuộc biểu tình có nguy cơ bước sang ngày thứ hai. Ảnh: TWITTER
Cuộc biểu tình có nguy cơ bước sang ngày thứ hai. Ảnh: TWITTER

img

Cuộc biểu tình kéo dài tới đêm 22-6 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter

Cuộc biểu tình kéo dài tới đêm 22-6 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter

Vẫn chưa rõ cuộc biểu tình có tiếp diễn sang ngày 23-6 hay không bởi các nghị sĩ Cộng hòa có thể dời sang địa điểm khác để họp hành cũng như bỏ phiếu về biện pháp tài trợ để chống lại virus Zika.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu các nghị sĩ Dân chủ có ở lại qua đêm (22-6, giờ địa phương) hay không. Phe Cộng hòa có thể tắt điện để “đuổi khéo” các thành viên Dân chủ đang cầm ảnh của những nạn nhân trong các vụ bạo lực súng đạn. Họ cũng không ngừng hô to "Không có dự luật thì không ngừng lại".

"Chúng ta sẽ tiếp tục ngồi. Bằng cách này chúng ta sẽ đứng vững" - ông Lewis nói vào đêm 22-6.

Thủ lĩnh phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định nhóm biểu tình sẽ ngồi “cho đến khi chúng tôi nhận được một dự luật”. Nhân viên chính phủ đã chuyển thực phẩm, gối và túi ngủ vào trong tòa nhà, đề phòng trường hợp cuộc biểu tình chưa chấm dứt.

Các nghị sĩ Dân chủ thậm chí còn tuyên bố họ đã mang theo pin sạc dự phòng để truyền nội dung cuộc biểu tình qua mạng xã hội Periscope, không để gián đoạn.


Phe Dân chủ tiếp tế thực phẩm cho nhóm biểu tình trong hạ viện. Ảnh: Twitter

Phe Dân chủ tiếp tế thực phẩm cho nhóm biểu tình trong hạ viện. Ảnh: Twitter


Nhũng người ủng hộ tập trung bên ngoài Đồi Capitol cổ vũ nhóm biểu tình. Ảnh: EPA

Nhũng người ủng hộ tập trung bên ngoài Đồi Capitol cổ vũ nhóm biểu tình. Ảnh: EPA

Một số nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích nhóm biểu tình giống như các diễn viên đóng thế trong một màn kịch chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama viết trên Twitter rằng ông cảm ơn Hạ nghị sĩ John Lewis vì dám đứng lên đòi quyền lợi cho các nạn nhân của tình trạng bạo lực súng đạn.

Bà Hillary Clinton cũng viết: “Đây đúng là người lãnh đạo” rồi liên kết tới thông điệp biểu tình của hạ nghị sĩ này trên Twitter.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết những người biểu tình hẳn đang rất thất vọng và tức giận bởi sự bất lực của quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát trong việc đề ra giải pháp kiểm soát súng đạn. “Tôi nghĩ họ (đảng Cộng hòa) phải chấp nhận một bước tiến lớn để thay đổi hiện trạng ở Hạ viện” – ông Earnest nói với đài CNN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo