xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai em nhỏ bị thiêu sống, dân Ấn Độ biểu tình

H.Bình (Theo BBC, India Express)

(NLĐO) – Nhiều người biểu tình phong tỏa tuyến đường cao tốc huyết mạch tại Ấn Độ để phản đối việc 2 em nhỏ bị thiêu sống trong một vụ cố ý phóng hỏa gần thủ đô New Delhi vào sáng sớm 20-10.

Căn nhà bị phóng hỏa ở thị trấn Faridabad, cách New Delhi khoảng 40 km. Vụ việc khiến bé gái 2 tuổi và bé trai 9 tháng tuổi thiệt mạng. Cha mẹ của hai bé cũng bị thương, riêng người mẹ hiện trong tình trạng nguy kịch.

Về phần nghi phạm, các nhà chức trách cho biết cảnh sát cho biết bắt giữ 3 người và truy lùng 9 người.

 


Jitender Kumar - bố của hai trẻ thiệt mạng Ảnh: BBC

Jitender Kumar - bố của hai trẻ thiệt mạng Ảnh: BBC

 

Jitender Kumar, 27 tuổi, bố của hai em nhỏ, kể với hãng tin PTI: “Chúng tôi đang ngủ thì họ đổ xăng qua cửa sổ. Tôi ngửi thấy mùi xăng và cố gắng đánh thức vợ nhưng lúc đó lửa bốc cháy dữ dội. Các con tôi chết trong đám cháy. Trước đó, mấy người đó từng đe dọa sẽ giết cả nhà tôi. Lẽ ra tôi không nên trở về làng”.

Vụ việc trên khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng. Trong ngày 20-10, nhiều thanh niên chặn các ngả đường qua Faridabad, yêu cầu chính quyền điều tra rõ động cơ của những kẻ thủ ác. Đài truyền hình địa phương loan tin thêm nhiều người gia nhập nhóm người biểu tình vào ngày 21-10.

 

Vụ phóng hỏa xảy ra vào sáng sớm 20-10. Ảnh: BBC
Vụ phóng hỏa xảy ra vào sáng sớm 20-10. Ảnh: BBC

 

Người dân chặn các ngả đường qua Faridabad. Ảnh: BBC
Người dân chặn các ngả đường qua Faridabad. Ảnh: BBC

 

Theo cảnh sát, vụ tấn công dường như liên quan đến mối thù lâu nay giữa cộng đồng người Dalit và người Rajput thuộc giai tầng cao hơn. Những người Dalit nằm dưới cùng trong hệ thống giai tầng của người Hindu tại Ấn Độ. Mặc dù cách phân biệt này là phi pháp song ở nhiều khu vực quan niệm này vẫn tồn tại.

Ông Rahul Gandhi, phó chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ, ngày 21-10 đỗ lỗi cho cái chết của 2 đứa trẻ ở Faridabad bắt nguồn từ “thái độ của Thủ tướng Narendra Modi”. Theo ông Rahul Gandhi, Thủ tướng Modi là người đã khơi mào cho quan điểm "nếu ai đó yếu thế, người đó có thể bị đè nát”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo