xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai phóng viên Mỹ bị giết bởi “thùng thuốc nổ” giận dữ

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) - Vester Flanagan, kẻ bắn chết 2 phóng viên Mỹ ngay trên sóng truyền hình trực tiếp hôm 26-8, tự mô tả mình là “thùng thuốc nổ” giận dữ vì bị phân biệt đối xử.

Flanagan tự bắn mình trên đường liên bang 66 ở hạt Fauquier, bang Virginia khi cảnh sát siết chặt vòng vây. Hắn được đưa đến bệnh viện Inova Fairfax gần Washington rồi thiệt mạng ở đó.

Nghi phạm 41 tuổi tự sát sau khi bắn chết 2 đồng nghiệp cũ tại đài truyền hình WDBJ hơn 3 giờ trước đó. Nữ phóng viên Alison Parker, 24 tuổi, và người quay phim Adam Ward, 27 tuổi, thiệt mạng trong lúc thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trung tâm mua sắm Bridgewater ở hạt Bedford.

 

Vester Flanagan... Ảnh: Reuters
Vester Flanagan... Ảnh: Reuters

 

...và chiếc xe hắn lái tông vào vệ đường. Cảnh sát phát hiện hắn tự bắn mình. ẢNh: Reuters
...và chiếc xe hắn lái tông vào vệ đường. Cảnh sát phát hiện hắn tự bắn mình. ẢNh: Reuters

 

Hai giờ sau vụ nã súng, Flanagan gửi tới đài ABC News một bức fax dài 23 trang, nói rằng chính vụ xả súng hàng loạt xảy ra hôm 17-6 tại một nhà thờ dành cho người da màu ở Charleston, bang Nam Carolina đã châm ngòi cho hành động của hắn. 9 người thiệt mạng trong vụ Charleston và thủ phạm là một người da trắng.

Flanagan nói ông ta phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc, quấy rối tình dục và bị chèn ép ở nơi làm việc. Theo Flanagan, ông ta từng bị những người đàn ông da màu và phụ nữ da trắng hành hung chỉ vì là người đồng tính da màu.

"Vụ xả súng ở nhà thờ là đỉnh điểm nhưng sự giận dữ của tôi đã chồng chất từ lâu. Tôi là thùng thuốc nổ chỉ chờ đến lúc nổ tung” – đài ABC News dẫn lời Flanagan viết trong fax. Trong fax, Flanagan còn ca ngợi các tay súng gây ra vụ thảm sát hàng loạt tại Trường ĐH Công nghệ Virginia (năm 2007) và tại trường trung học Columbine ở bang Colorado (1999).

Cảnh sát cho biết Flanagan có biểu hiện mất kiểm soát song vẫn đang điều tra thêm. Flanagan từng kiện đài WTWC ở bang Florida, nơi ông ta làm việc trước đây, vào năm 2000 vì bị một nhà sản xuất gọi là “con khỉ”.Vụ kiện bị bác vào năm 2001. Ngoài ra, 2 năm trước, Flanagan bị đài WDBJ sa thải nhưng chưa rõ lý do.

 

Nữ phóng viên Alison Parker và quay phim Adam Ward. Ảnh: Reuters
Nữ phóng viên Alison Parker và quay phim Adam Ward. Ảnh: Reuters

 

Khoảnh khắc Parker bị bắn do chính Flanagan quay lại. Ảnh: Reuters
Khoảnh khắc Parker bị bắn do chính Flanagan quay lại. Ảnh: Reuters

 

Vụ 2 phóng viên Mỹ bị giết một lần nữa hâm nóng cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tại Mỹ. Nhà Trắng ngay lập tức kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua luật kiểm soát súng. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: "Đây là một ví dụ nữa cho thấy bạo lực súng đạn đang trở nên quá phổ biến ở Mỹ. Có những điều chỉ quốc hội mới làm được để giúp giảm thiểu bạo lực súng đạn... Quốc hội có thể làm những điều đó sao cho không xâm phạm quyền hợp hiến của những công dân Mỹ tuân thủ pháp luật".

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói rằng thất bại lớn nhất trong thời gian cầm quyền của ông là không thắt chặt được việc kiểm soát súng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo