xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải quân Mỹ đóng chiến hạm "khủng", dùng laser đánh chặn tên lửa

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hải quân Mỹ đặt mục tiêu chế tạo thế hệ chiến hạm mới có thể bắn tên lửa siêu âm và laser mạnh hơn gấp 10 lần so với vũ khí laser hiện có.

Theo trang tin USNI, đây là chiến hạm lớn nhất mà hải quân Mỹ từng chế tạo trong 20 năm qua. Nó được thiết kế để sử dụng vũ khí năng lượng cao nhằm hỗ trợ hạm đội khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke hiện tại.

Hải quân Mỹ nói với USNI hồi năm ngoái rằng thế hệ chiến hạm mới dự kiến được sản xuất vào năm 2028.

"Khả năng mà chúng ta cần cho thế kỷ 21 để tiếp tục chống lại các mối đe dọa là tăng cường cảm biến của tên lửa, vũ khí năng lượng định hướng, khả năng sống sót và sức mạnh" - Phó Giám đốc dự án Katherine Connelly cho biết tại một cuộc họp giao ban ngày 12-1.

Hải quân Mỹ đóng chiến hạm khủng, dùng laser đánh chặn tên lửa - Ảnh 1.

Thiết kế chiến hạm mới của hải quân Mỹ. Ảnh: PEO Ships Image

"Các mối đe dọa sẽ tiếp tục phát triển và sẽ có những mối đe dọa mới ngoài kia. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển khả năng chiến đấu và những khả năng khác để ngăn chặn các mối đe dọa. Chúng tôi cần một nền tảng có thể bao gồm những công nghệ mới đó" - bà Connelly nói.

Chiến hạm mới sẽ trang bị hệ thống đẩy tua-bin khí truyền thống tương tự hệ thống trên khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Zumwalt. Trên 3 chiếc khu trục hạm lớp Zumwalt, hệ thống đẩy tuabin khí tạo ra hơn 75 megawatt điện, đủ thắp sáng một thị trấn nhỏ.

Hải quân Mỹ dự kiến tích hợp laser công suất cao tới 600 kilowatt đủ mạnh để chặn tên lửa đối phương. Chiến hạm mới sẽ tích hợp hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng Mk-41 có khả năng được hoán đổi bằng 12 bệ phóng tên lửa lớn hơn. Nó cũng có thể tích hợp vũ khí siêu âm mới do Lầu Năm Góc phát triển cho hải quân, không quân và lục quân.

Ngoài ra, hệ thống radar tìm kiếm trên không SPY-6 có thể mở rộng từ độ mở 4,2 m lên 5,4 m, qua đó giúp tăng độ nhạy của cảm biến. Chiến hạm mới được kỳ vọng hoạt động ở phạm vi xa hơn 50% và thời gian phục vụ lâu hơn.

"Chiến hạm đầu tiên sẽ có thân tàu mới và hệ thống điện tích hợp mới. Chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống chiến đấu và thiết kế linh hoạt, phù hợp với tương lai của hải quân và yêu cầu về nơi chúng tôi sẽ hoạt động" - bà Connelly cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo