xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn - Nhật hạ nhiệt trước thềm thượng đỉnh

Phương Võ

Nhật Bản vừa có bước đi được xem là cử chỉ thiện chí vài ngày trước khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp chính thức lần đầu tiên trong hơn một năm.

Truyền thông Nhật Bản hôm 21-12 đưa tin Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này đã loại chất cản quang ra khỏi danh sách những nguyên liệu công nghệ cao bị hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc. Seoul xem đây là bước tiến trong cuộc tranh cãi thương mại với Tokyo nhưng kêu gọi các giải pháp căn cơ hơn đối với vấn đề này.

Nhật Bản đã đưa ra danh sách trên vào tháng 7 sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời gian Tokyo chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến 1945. Nhật Bản cho rằng vấn đề này đã được giải quyết trong Hiệp ước bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc được ký năm 1965.

Hàn - Nhật hạ nhiệt trước thềm thượng đỉnh - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ hai từ phải sang) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc trò chuyện kéo dài 11 phút tại thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 4-11 qua Ảnh: Reuters

Bước đi trên diễn ra trước khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến có cuộc hội đàm tại TP Thành Đô - Trung Quốc ngày 24-12. Theo Yonhap, cuộc gặp thượng đỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại đột phá trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Hyun-chong cho biết hai nhà lãnh đạo dự định trao đổi quan điểm về những vấn đề liên quan đến mối quan hệ Hàn - Nhật nhưng không nói rõ chi tiết. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Moon Jae-in dự định nêu vấn đề hạn chế xuất khẩu tại cuộc gặp dù chưa rõ vấn đề bồi thường nói trên có trong chương trình nghị sự hay không.

Trước đó, các quan chức thương mại cấp cao hai nước hôm 16-12 có cuộc gặp đầu tiên tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản kể từ khi tranh cãi thương mại nổ ra. Hai bên cho biết đã đạt được tiến triển và đồng ý tiếp tục đối thoại tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc trong tương lai gần. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo