xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc chỉ định 2 giám đốc cấp cao sang Triều Tiên

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chọn 2 quan chức an ninh cấp cao làm đặc phái viên đến Hàn Quốc để đáp lại lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Yonhap News đưa tin ngày 4-3.

Hãng tin Yonhap News dẫn lời một cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSO) Chung Eui-yong được ông Moon Jae-in phái sang thăm Triều Tiên trong nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và sắp xếp các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington nếu có thể.

Hàn Quốc chỉ định 2 giám đốc cấp cao sang Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Seoul - Hàn Quốc tháng 1-2018. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên nhiệm vụ ngoại giao này của 2 đặc phái viên có thể sẽ rất phức tạp do Bình Nhưỡng đang chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc sắp diễn ra. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ "chống lại Mỹ" nếu Mỹ tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tiến hành tập trận chung vào đầu tháng 4 sau khi đã phải hoãn một lần trước đó do Thế vận hội Mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật, theo lời một cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ với Yonhap News.

Hôm 3-3 phía Triều Tiên đã nhắc lại rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào Mỹ đưa ra trước khi đàm phán. KCNA dẫn lời một phát ngôn viên ngoại giao Triều Tiên rằng: "Chúng tôi sẽ không bao giờ cầu xin đối thoại và cũng không tránh né lựa chọn giải pháp quân sự mà Mỹ đưa ra"

Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang hồi tháng trước đã thổi một làn gió mới vào việc hàn gắn 2 miền Triều Tiên sau hơn một thập kỷ leo thang căng thẳng do chương trình tên lửa của Triều Tiên và vụ thử nghiệm hạt nhân thứ sáu (cũng là vụ thử lớn nhất từ trước đến nay) của Triều Tiên nhằm phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Tổng thống Moon hy vọng sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên thông qua việc sắp xếp đối thoại với Triều Tiên về vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Trong cuộc điện đàm hôm 1-3, ông Moon đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch cự đặc phái viên sang Triều Tiên của ông nhằm đáp lại lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bằng việc cử đặc phái viên sang Bình Nhưỡng, ông Moon hy vọng sẽ đáp lại được thiện chí của ông Kim Jong-un khi nhà lãnh đạo Triều Tiên quyết định cử phái đoàn ngoại giao gồm cả em gái ông là bà Kim Yo Jong sang Hàn Quốc dự Thế vận hội Mùa đông vừa qua, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử bởi một thành viên thuộc dòng họ lãnh đạo Triều Tiên đến Hàn Quốc kể từ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Nhà Trắng nói rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào với Triều Tiên cũng phải dẫn đến kết cuộc là chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Hôm 23-2, Mỹ còn tuyên bố sẵn sàng áp đặt gói trừng phạt nặng nhất từ trước đến nay để gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Trump còn cảnh báo về một "giai đoạn hai" rất "không may cho thế giới" nếu các bước đàm phán thất bại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo