xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc kêu gọi không bình luận xúc phạm nạn nhân vụ giẫm đạp

Bằng Hưng

(NLĐO) - Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo kêu gọi mọi người không lan truyền thông tin sai lệch cũng như bình luận xúc phạm các nạn nhân vụ giẫm đạp trong con hẻm hẹp ở Itaewon.

"Trên không gian mạng một số người dùng đang đăng tải những bình luận thù ghét đối với các nạn nhân, đồng thời chia sẻ thông tin sai lệch và video giật gân về vụ giẫm đạp ở Itaewon" - Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp hôm 31-10 tại trụ sở Trung tâm Các biện pháp An toàn và Ứng phó Thảm họa ở thủ đô Seoul. - "Tôi tha thiết yêu cầu người dùng internet hãy dừng ngay những hành vi này".

Thủ tướng Hàn Quốc lưu ý hiện cần tập trung chuẩn bị tang lễ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp. Ông Han Duck-soo cam kết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ tang quyến, bao gồm cả những nạn nhân từ bên ngoài thủ đô Seoul hoặc công dân nước ngoài.

"Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến tai nạn và cố gắng cải thiện tất cả vấn đề liên quan nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn" - hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Thủ tướng Han Duck-soo nói thêm.

Hàn Quốc kêu gọi không bình luận xúc phạm nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 1.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo kêu gọi không bình luận xúc phạm nạn nhân, đưa tin sai sự thật về thảm họa giẫm đạp ở Itaewon. Ảnh: Yonhap

Thảm kịch xảy ra khi đám đông khoảng 100.000 người tham gia lễ hội Halloween ở quận Iteawon, thủ đô Seoul đêm 29-10 (giờ địa phương). Biển người đông gấp 10 lần thường ngày đã tràn vào một con hẻm hẹp và dốc cạnh khách sạn Hamilton gây ra vụ giẫm đạp dẫn đến thảm họa.

Các nhân chứng kể lại một số người vấp ngã trên đường dốc đã gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước. Nhiều người bị chèn ép đến mức "như một khối đá" không thể nhúc nhích.

Hàn Quốc kêu gọi không bình luận xúc phạm nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 2.

Thảm hoạ giẫm đạp tại Hàn Quốc đêm 29-10 đã khiến 154 người chết, còn 133 trường hợp bị thưởng. Ảnh: AP

Cập nhất mới nhất từ hãng thông tấn Yonhap xác nhận số người chết hiện đã tăng 154 trường hợp. Số người chết có thể tiếp tục tăng thêm khi nhiều người trong số 133 trường hợp bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin cũng cho biết 26 nạn nhân tử vong là người nước ngoài đến từ 14 quốc gia, gồm Trung Quốc, Uzbekistan, Nga, Mỹ, Pháp, Việt Nam, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố quốc tang từ ngày 30-10 tới 5-11 để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Ông Yoon Suk-yeol gọi vụ giẫm đạp là thảm họa đáng lẽ không nên xảy ra, đặc biệt là ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul.

Vụ giẫm đạp đánh dấu thảm kịch tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà Sewol khiến 304 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học vào năm 2014.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo