xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc phát triển vũ khí mạng tấn công Triều Tiên

P.Nghĩa (Theo BBC, The Korea Times, Yahoo)

(NLĐO) – Seoul đang lên kế hoạch phát triển một loại phần mềm máy tính, tương tự như virus Stuxnet nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ dùng loại vũ khí mạng tương tự như Stuxnet – virus máy tính được lập trình cho mục đích tấn công các nhà máy làm giàu uranium trước đây của Iran – để tấn công cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

 

Hàn Quốc đang phát triển vũ khí mạng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: BBC

Hàn Quốc đang phát triển vũ khí mạng tấn công cơ sở hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: BBC

 

Theo hãng tin Yonhap, kế hoạch trên đã được báo cáo lên chính phủ Hàn Quốc hôm 19-2.

Dự án phát triển phần mềm độc hại có khả năng tấn công các nhà máy hạt nhân và các cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên thuộc giai đoạn thứ hai trong chiến lược được Seoul lên kế hoạch từ năm 2010. Giai đoạn đầu tiên của dự án vẫn đang được tiến hành, bao gồm hoạt động tuyên truyền trực tuyến bằng cách gửi các bài viết chống phá chính quyền Bình Nhưỡng đến các mạng xã hội và phương tiện truyền thông của Triều Tiên.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Một khi kế hoạch bước vào giai đoạn thứ hai, Bộ chỉ huy quân sự trên mạng (Cyber Command) sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến tranh trực diện”.

Tuy nhiên, giáo sư Alan Woodward, một chuyên gia bảo mật máy tính tại Đại học Surrey - Anh nhận định việc sử dụng vũ khí mạng là “cực kỳ nguy hiểm” và có thể gây phản tác dụng. “Bạn không thể lường trước được diễn biến và hậu quả nếu như loại virus Stuxnet được phát hành vì tốc độ lây lan chóng mặt của nó nằm ngoài phạm vi kiểm soát” – ông nói.

Trong khi đó, các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu diễn ra từ ngày 24-2. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc (MND), hai nước đồng minh sẽ tổ chức các hoạt động diễn tập trên máy tính từ ngày 24-2 đến 6-3 với sự tham gia của 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 5.200 lính Mỹ. Một cuộc tập trận khác được tiến hành xen kẽ từ ngày 24-2 đến 18-4. Có 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 7.500 lính Mỹ tham gia cuộc tập trận thứ hai này.

 

Người dân Hàn Quốc trở về nhà sau cuộc đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên hôm 22-2. Ảnh: AP

Người dân Hàn Quốc trở về nhà sau cuộc đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên hôm 22-2. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, các cuộc đoàn tụ gia đình liên Triều vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch. Hôm 23-2, 357 người dân Hàn Quốc đã gặp lại 88 người thân của mình ở Triều Tiên. Trước đó một ngày, 88 người dân Hàn Quốc trở về nhà sau khi đoàn tụ với 174 người thân của họ phía Triều Tiên hôm 20-2. Cuộc đoàn tụ này dự kiến diễn ra đến ngày 25-2. 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo