xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng chục ngàn người biểu tình ở Myanmar

Xuân Mai

(NLĐO) – Hàng chục ngàn người dân Myanmar đã xuống đường ở TP Yangon để phản đối cuộc đảo chính trong tuần này và yêu cầu trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi cùng những nhà lãnh đạo khác thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD).

Cuộc biểu tình hôm 6-2 là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi quân đội lên nắm quyền.

Nhiều người biểu tình mặc trang phục màu đỏ của NLD và mang theo cờ, cầm biểu ngữ phản đối chính quyền quân sự.

Hàng chục ngàn người biểu tình ở Myanmar - Ảnh 1.

Người dân Myanmar biểu tình ở Tp Yangon. Ảnh: EPA-EFE

Hàng chục cảnh sát, một số trong trang phục chống bạo động, ban đầu đã cố chặn đường đoàn biểu tình, buộc đám đông phải đổi hướng.

Những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 6-2 cho thấy cảnh sát chặn một giao lộ chính giữa đường Insein và ngã 3 Hledan ở Yangon khi những người biểu tình cố tuần hành qua đây.

Cuộc biểu tình kết thúc chiều cùng ngày nhưng những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục tuần hành trong ngày 7-2.

Trong khi đó, chính quyền quân sự Myanmar tạm ngăn chặn các mạng xã hội Facebook và mở rộng sang các nền tảng Twitter và Instagram hôm 6-2 trong bối cảnh phong trào phản đối ngày càng tăng.

Theo đài CNN, Dịch vụ giám sát Internet NetBlocks hôm 6-2 cho biết nước này đang trong tình trạng bị ngắt internet "quy mô quốc gia" lần thứ hai khi quân đội nỗ lực đảm bảo quyền lực của mình.

Một người dùng Twitter viết: "Chúng tôi đã mất tự do, công lý và rất cần dân chủ. Hãy lắng nghe tiếng nói của Myanmar". Trong tuyên bố hôm 6-2, bà Ming Yu Hah, quan chức cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã chỉ trích vụ ngăn chặn internet trong khi diễn ra cuộc đảo chính, khủng hoảng nhân đạo và đại dịch Covid-19 là một quyết định "tàn ác và liều lĩnh".

Hàng chục ngàn người biểu tình ở Myanmar - Ảnh 2.

Cảnh sát được triển khai ngăn chặn người biểu tình. Ảnh: AP

Cố vấn người Úc của bà Suu Kyi, ông Sean Turnell, đã bị bắt hôm 6-2. Đây là công dân nước ngoài đầu tiên bị bắt kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hôm 1-2.

Trong khi đó, Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể do quân đội Myanmar kiểm soát. Trong cuộc điện đàm hôm 6-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã thúc ép nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì lên án cuộc đảo chính tại Myanmar.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo