xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt cường quốc cảnh báo Trung Quốc

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Mỹ, Canada, Đức, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã gửi thư phản đối 3 luật và dự luật của Trung Quốc vì lo ngại chúng sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của các nước liên quan.

Các đại sứ Mỹ, Canada, Đức và Nhật Bản đã ký một bức thư chung đề ngày 27-1 gửi Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn, bày tỏ quan ngại về luật chống khủng bố mới, dự luật an ninh mạng và dự luật quản lý tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước ngoài do Bắc Kinh soạn thảo.

Sau đó 1 ngày, Đại sứ EU tại Trung Quốc Hans Dietmar Schweisgut cũng gửi thư bày tỏ mối quan tâm tương tự.

Hãng tin Reuters cho biết họ đã xem bản sao của 2 bức thư này. Các nhà phê bình luật chống khủng bố mới của Trung Quốc cho biết ngay cả những người có ý định phản đối bất bạo động cũng có thể bị Bắc Kinh liệt vào danh sách khủng bố.

 

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc bảo vệ lối vào của trạm đường sắt phía Nam- Tân Cương, nơi xảy ra vụ tấn công bằng dao và bom tháng 4-2014 khiến 81 người thương vong. Ảnh: Reuters
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc bảo vệ lối vào của trạm đường sắt phía Nam- Tân Cương, nơi xảy ra vụ tấn công bằng dao và bom tháng 4-2014 khiến 81 người thương vong. Ảnh: Reuters

 

Bốn đại sứ Mỹ, Canada, Đức và Nhật Bản lưu ý luật chống khủng bố được Quốc hội Trung Quốc thông qua vào tháng 12 năm ngoái rất “mơ hồ” và gây lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Một đoạn trong bức thư viết: “Mỗi quốc gia cần giải quyết mối lo ngại an ninh của riêng họ nhưng chúng tôi tin rằng các luật và dự luật mới của Trung Quốc có khả năng cản trở thương mại, sự đổi mới, vi phạm nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền của Bắc Kinh theo luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, dự luật an ninh mạng - bao gồm quy định yêu cầu các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu cục bộ và cung cấp khóa mã hóa - có thể làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của họ. Còn dự luật siết chặt quản lý NGO sẽ dẫn đến khả năng cản trở trao đổi học thuật và các hoạt động thương mại, “yếu tố cực kỳ quan trọng” trong mối quan hệ giữa các tổ chức phi chính phủ với Trung Quốc.

Khi được hỏi về các lá thư trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi giải thích tất cả các nước trên thế giới đang tăng cường nỗ lực chống khủng bố. Vì vậy, ông hy vọng chủ quyền và luật pháp của Trung Quốc sẽ được tôn trọng.

“Luật chống khủng bố sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp liên quan và nó cũng không làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của những cá nhân liên quan” – ông Hồng phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời nhấn mạnh điều đó là cần thiết để đảm bảo sự ổn định tại một quốc gia có dân số hơn 1,3 tỉ người.

Bộ Công an Trung Quốc chưa có phản hồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo