xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt tiếng nói ủng hộ phán quyết PCA

H.Bình (Theo Reuters, The Australian)

(NLĐO) – Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp tại biển Đông một cách hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.

Phát biểu đó được người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, trích dẫn khi trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 12-7 tại trụ sở LHQ ở TP New York - Mỹ.

Bên cạnh đó, theo lời người phát ngôn, ông Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh trong khi đối thoại đang tiếp diễn thì các bên phải tránh không thực hiện các hành động làm tăng thêm căng thẳng.


Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi PCA ra phán quyết, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ John McCain và Thượng nghị sĩ Dan Sullivan ra tuyên bố chung khuyến khích các bên có tranh chấp ở biển Đông nỗ lực giải quyết thông qua các cơ chế trọng tài quốc tế và đàm phán đa phương.

Ông McCain cho rằng Trung Quốc phải lựa chọn hoặc tuân theo luật lệ hoặc phớt lờ. Theo ông, quân đội Mỹ nên tiếp tục đưa máy bay, tàu chiến đến bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, thách thức yêu sách quá đáng của Trung Quốc.

Cùng ngày 12-7, ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton cũng kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết của tòa và tiếp tục theo đuổi các biện pháp hòa bình, đa phương để giải quyết tranh chấp.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cảnh báo Bắc Kinh sẽ tự đánh mất tiếng tăm nếu "tiếp tục vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" trên biển Đông.

Theo bà Bishop, trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách trở thành lãnh đạo trong khu vực và toàn cầu, nước này phải có quan hệ hữu nghị với láng giềng.

Ngoại trưởng Úc cũng lên tiếng kêu gọi các cường quốc khu vực tôn trọng phán quyết của PCA và “kiềm chế các hành động khiêu khích”, bằng không sẽ gây rối ren thêm.

“Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển là nền tảng cho thương mại hàng hải và thương mại toàn cầu, phớt lờ nó là một vi phạm nghiêm trọng” - ngoại trưởng Úc nói với đài ABC.

Bà Bishop khẳng định Úc sẽ tiếp tục thực thi luật pháp quốc tế đối với tự do hàng hải và ủng hộ quyền của các nước khác trong việc làm tương tự”.

Trong khi đó, người phát ngôn phụ trách quốc phòng của phe đối lập Úc, nghị sĩ Stephen Conroy, cho rằng Bắc Kinh đã “rất hung hăng” và Úc phải hành động.

Ngay tại Bắc Kinh ngày 12-7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk kêu gọi Trung Quốc tôn trọng hệ thống quốc tế. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc lần thứ 18, ông Tusk kêu gọi Trung Quốc bảo vệ "trật tự quốc tế dựa trên quy định".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo