xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng rào Balkan, Baltic siết chặt người di cư

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Tám thành viên Liên minh châu Âu (EU), gồm Áo, Hungary và Slovakia, đã thắt chặt kiểm soát biên giới khiến hàng ngàn người di cư mắc kẹt ở Hy Lạp, trong khi Slovenia nỗ lực đóng cửa tuyến đường Balkan từ Hy Lạp đến Tây Âu.

Chính phủ Slovenia cho biết chỉ những người di cư có kế hoạch xin tị nạn hoặc những người cần viện trợ nhân đạo mới được phép vào quốc gia này. Là một thành viên EU, Slovenia bị biến thành nước trung gian để người di cư tìm đường tới Đức và các nước Bắc Âu khác.

Thủ tướng Slovenia Miro Cerar hôm 8-3 tuyên bố siết chặt kiểm soát tuyến đường Balkan để giảm sức ép người di cư đi qua quốc gia mình. Ông Cerar nói các nước Balkan cùng Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác để chuyển người di cư bất hợp pháp quay trở lại nơi họ đến.

 

Nhiều nước dọc tuyến đường Balkan lập hàng rào ngăn người di cư. Ảnh: EPA
Nhiều nước dọc tuyến đường Balkan lập hàng rào ngăn người di cư. Ảnh: EPA

 

EU và Thổ Nhĩ Kỳ hiện xem xét kế hoạch đưa người nhập cư Syria ở Hy Lạp trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, với mỗi di dân Syria được gửi trở lại, EU sẽ tái định cư cho một di dân Syria đang tạm trú ở Thổ Nhĩ Kỳ như một hình thức trao đổi.

Ngoài Liên Hiệp Quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu (EC) cũng lưu ý gửi người di cư trở lại Thổ Nhĩ Kỳ là trái với luật pháp quốc tế. Cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi EU tổ chức một cuộc họp vào ngày 17 và 18-3.

Sau khi Slovenia thông báo không nhận người di cư không có thị thực và hộ chiếu hợp lệ trên tuyến đường Balkan, Bộ Nội vụ Serbia cho biết họ sẽ có hành động phù hợp.

“Nếu chế độ mới được thực hiện bởi một thành viên EU, Serbia sẽ không đủ khả năng để trở thành trung tâm tiếp nhận người tị nạn” – Bộ này ra thông cáo. Serbia nói sẽ đóng cửa biên giới với Macedonia và Bulgaria với những ai không có giấy tờ hợp lệ.

Hơn 2.000 người di cư, chủ yếu đến từ Syria, Iraq và Afghanistan, hàng ngày kéo tới Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 14.000 người di cư đang bị mắc kẹt ở Idomeni, biên giới Hy Lạp – Macedonia, sau khi Macedonia đóng cửa hầu hết biên giới.

 

Người di cư tìm đường tới Đức và các nước Bắc Âu khác. Ảnh: UNHCR
Người di cư tìm đường tới Đức và các nước Bắc Âu khác. Ảnh: UNHCR

 

Trong lúc này, các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania cũng nhanh tay thắt chặt kiểm soát giấy tờ tùy thân của người tị nạn, đồng thời lập hàng rào ở khu vực biên giới phía Đông.

Chính phủ 3 nước này lo ngại làn sóng di cư tràn sang từ Nga và Belarus dẫn đến mất kiểm soát. Hồi năm ngoái, ít nhất 6.000 người tị nạn vượt qua biên giới vào Phần Lan và Na Uy từ Nga khiến các nước Baltic nhấp nhổm.

Hai nước Latvia và Estonia đã bắt đầu dựng hàng rào dọc biên giới với Nga, trong khi Lithuania tuần này triển khai lực lượng biên phòng, cảnh sát và binh sĩ diễn tập xử lý một cuộc khủng hoảng biên giới. Riêng Estonia bắt đầu lắp đặt thiết bị giám sát để ngăn chặn cả buôn lậu và người di cư bất hợp pháp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo