xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng trăm người "quậy" cuộc tuần hành tranh cử của ông Trump

P.Nghĩa (Theo ABC News)

(NLĐO) – Hôm 24-5, hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đều giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng mình tại bang Washington nhưng kết quả 2 người nhận được không giống nhau.

Ông Trump, ứng viên còn lại Đảng Cộng hòa, giành được ít nhất 27/44 phiếu đại biểu, qua đó gần cán mốc 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để nhận được sự đề cử chính thức từ phía đảng Cộng hòa.

Tỉ phú New York hiện có 1.196 phiếu đại biểu, thiếu 41 phiếu.

Ngày 7-6 tới, các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra ở các bang California, Montana, New Jersey, New Mexico và South Dakota. Tổng số phiếu đại biểu tại các bang này lên tới 303 phiếu nên ông Trump được dự đoán dễ dàng kiếm nốt 41 phiếu còn lại.

Bà Clinton tại Đại học California hôm 24-5. Ảnh: AP
Bà Clinton tại Đại học California hôm 24-5. Ảnh: AP

Trong khi đó, bà Clinton dù chiến thắng ở Washington nhưng không giành thêm được phiếu đại biểu nào. Lý do là trong cuộc bỏ phiếu kín của Đảng Dân chủ ở bang này hồi tháng 3 vừa qua, Thượng nghị sĩ Vermont, ông Bernie Sanders, đã “nẫng” 74 phiếu đại biểu, chỉ để lại cho nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ 27 phiếu.

Tuy nhiên, với việc nắm giữ 2.305 phiếu đại biểu đến thời điểm hiện tại, bà Clinton chỉ cần thêm 78 phiếu nữa để hoàn thành hạn mức 2.383 phiếu cần thiết để trở thành ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ.

Đối thủ còn lại của bà, ông Sanders, đang theo sau với 1.539 phiếu.

Người biểu tình phá cuộc tuần hành của ông Trump hôm 24-5. Ảnh: Reuters

Người biểu tình phá cuộc tuần hành của ông Trump hôm 24-5. Ảnh: Reuters

Ông Trump vận động tranh cử ở TP Albuquerque, bang New Mexico hôm 24-5. Ảnh: AP
Ông Trump vận động tranh cử ở TP Albuquerque, bang New Mexico hôm 24-5. Ảnh: AP


Chiến thắng trên của ông Trump bị phủ bóng đen bởi sự hỗn loạn xảy ra tại một cuộc tuần hành tranh cử ở TP Albuquerque, bang New Mexico tối 24-5 (giờ địa phương).

Trong lúc ông Trump đang phát biểu tại một trung tâm hội nghị, hàng trăm người biểu tình xuất hiện tìm cách phá hỏng sự kiện. Họ xô đổ rào chắn, ném chai lọ vào cảnh sát nhưng không có ai bị bắt.

Cảnh sát Albuquerque cho biết chỉ có một số người quá khích bị tạm giữ bên trong trung tâm hội nghị.

Trước hàng ngàn người ủng hộ hăng hái và nhiệt tình, bài phát biểu của ông Trump nhiều lần bị gián đoạn do người biểu tình can thiệp. Một phụ nữ được nhìn thấy bị nhân viên an ninh lôi ra ngoài do những hành vi gây rối.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo