xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng trăm triệu USD vào tài khoản, cựu thủ tướng Malaysia không thắc mắc

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa khẳng định ông không có lỗi trong vụ bê bối nhiều tỉ USD của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB và không biết gì về số tiền của quỹ này được chuyển vào tài khoản mình.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 19-6, cựu thủ tướng này cho rằng các cố vấn và ban quản trị 1MDB đã có hành động sai trái khi lén tham nhũng sau lưng ông.

Ông Najib nói không hề hay biết hàng trăm triệu USD chuyển vào tài khoản cá nhân của ông là tiền của 1MDB, cũng như tiền của quỹ này được dùng mua du thuyền, tranh nghệ thuật, đá quý và bất động sản hạng sang với mục đích rửa tiền.

"Tôi không liên quan gì với du thuyền, tranh nghệ thuật… Tôi chưa bao giờ nhìn thấy số tranh đó. Tôi không hay biết những thương vụ này. Tôi chưa từng yêu cầu dùng tiền từ 1MDB để mua những thứ này. Tôi làm việc trong chính phủ đã lâu nên tôi biết cái gì đúng, cái gì sai" - ông Najib cho hay.

Vợ ông Najib, bà Rosmah Mansor, cũng xuất hiện tại buổi phỏng vấn nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Hàng trăm triệu USD vào tài khoản, cựu thủ tướng Malaysia không thắc mắc - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Najib trả lời phỏng vấn hôm 19-6. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Najib đã giải thích về số tiền mặt khổng lồ, túi hàng hiệu và trang sức cao cấp bị thu giữ gần đây tại nhà của ông.

Gần 300 hộp đựng túi xách và những chiếc túi chứa đầy tiền mặt và đồ trang sức bị cảnh sát thu giữ tại nhà cựu thủ tướng Malaysia, trong đó có những chiếc túi Birkin trị giá lên đến hàng trăm ngàn USD. Ông Najib cho biết hầu hết chúng là quà tặng cho vợ, con gái của ông và không liên quan gì đến 1MDB.

"Đó là quà tặng, đặc biệt là của con gái tôi. Chúng có đề tên cả tên người tặng và thời gian tặng" - ông Najib giải thích, đồng thời nói thêm nhiều món đồ trong số đó là quà cưới.

Theo cựu Thủ tướng Najib, con rể ông - Daniyar Nazarbayev - cháu của Tổng thống Kazakstan Nursultan Nazarbayev, cũng tặng rất nhiều túi xách hàng hiệu cho vợ ông.

"Mọi người có thể sẽ thấy khó hiểu nhưng con rể tôi mua túi xách Birkin 5 hoặc 6 cái một lần.Gia đình cậu ấy có điều kiện, do vậy những túi xách đó không liên quan đến 1MDB nếu chúng là quà tặng từ Kazakhstan" - ông Najib giải thích.

Cựu Thủ tướng Najib khẳng định không hề biết có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài khoản cá nhân của mình bởi ông đã bổ nhiệm ông Nik Faisal Ariff Kamil, giám đốc của SRC International, từng là công ty con của 1MDB, để quản lý tài khoản của mình.

Cơ quan chống tham nhũng Malaysia đã phát lệnh bắt giữ Nik Faisal nhưng hiện chưa rõ nơi ẩn náu của người này.

Thêm vào đó, ông Najib nhấn mạnh không có ý định rời khỏi Malaysia và sẽ tiếp tục chống lại những cáo buộc nhằm vào mình dù cho phải đối mặt với nguy cơ vào tù. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo