xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành khách giật điện thoại của tài xế, hại 12 người chết

Phạm Nghĩa (Theo The Jakarta Post)

(NLĐO) – Vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Tây Java – Indonesia khiến 12 người thiệt mạng và 43 người bị thương.

Theo báo The Jakarta Post, vụ tai nạn xảy ra trên đường Cikopo-Palimanan vào lúc 1 giờ ngày 17-6 (giờ địa phương). Chiếc xe buýt lao qua dải phân cách rồi đâm vào 3 chiếc xe khác (2 xe hơi và 1 xe tải).

Trong số 43 người bị thương có 11 người bị thương nặng. Chiếc xe buýt đăng ký ở TP Semarang, lúc đó di chuyển trên làn đường hướng từ thủ đô Jakarta.

Cảnh sát dẫn lời 3 nhân chứng cho biết trước khi xảy ra vụ tai nạn, một hành khách 29 tuổi đã cãi nhau với tài xế. Theo hãng tin Antara, tài xế chiếc xe buýt đã sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Hành khách giật điện thoại của tài xế, hại 12 người chết - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Cikopo-Palimanan. Ảnh: Antara

Hành khách nói trên, là nhân viên bảo vệ tại một tòa nhà ở thủ đô Jakarta, sau đó tìm cách giật điện thoại di động của tài xế. Các hành khách trên xe kể lại rằng người này đã cố gắng điều khiển vô-lăng nhưng chiếc xe buýt vẫn bị mất lái và lao qua dải phân cách.

Phát ngôn viên Sở cảnh sát Tây Java, Trunoyudho Wisnu Andikoadi, thông báo: "Chúng tôi vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Một số nhân chứng vẫn đang được điều trị trong bệnh viện".

Ông Trunoyudho cũng xác nhận vụ tai nạn khiến 12 người thiệt mạng, bao gồm tài xế và 2 hành khách xe buýt, 6 người trên chiếc Mitsubishi Xpander, 3 người trên chiếc Innova và không có thương vong trên chiếc xe tải.

Cảnh sát trưởng Tây Java, Rudy Sufahriadi, cho biết họ sẽ kiểm tra hành khách 29 tuổi – còn sống sau vụ tai nạn - xem có gặp vấn đề tâm thần hay không. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 18 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn xe buýt ở vùng nông thôn phía Tây Venezuela ngày 16-6. Theo nhà chức trách, 14 người đã chết ngay tại hiện trường, 4 người tử vong tại bệnh viện và 29 người khác bị thương.

Điều tra sơ bộ cho thấy lốp xe buýt phát nổ khi nó di chuyển với tốc độ cao. Trên xe lúc đó chở 58 hành khách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo